Tin đọc nhanh

(NTO) Ngày 21-4, UBND huyện Thuận Bắc tổ chức lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017”. Tại lễ phát động, lãnh đạo huyện đề nghị các đơn vị sản xuất bia, rượu trên địa bàn không sử dụng chất cồn, chất công nghiệp trong sản xuất, chất cấm trong chăn nuôi; đồng thời, yêu cầu các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến; cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm…

 
Huyện Thuận Bắc phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm. Ảnh: Minh Khai

► Ngày 21-4, Hội Đông y huyện Ninh Sơn và Phòng Chẩn trị Y học cổ truyền Phước Thiện Đường tổ chức chương trình khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 100 người nghèo và tặng 50 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ma Nới, mỗi suất quà trị giá 200 ngàn đồng. Ngoài ra, Hội Đông y huyện còn tổ chức hội nghị thừa kế các bài thuốc hay, cây thuốc quý của người đồng bào Raglai nhằm ghi nhận những ý kiến chia sẻ từ người dân địa phương về công dụng, cách dùng của các loại thảo dược dân gian, qua đó nghiên cứu và bảo tồn cây thuốc quý tại địa phương.