Tin đọc nhanh

(NTO) Ngày 20-4, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban phối hợp giữa 3 lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng tỉnh, nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong quý I-2017.

Trong quý I, 3 lực lượng đã duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ, chủ động từ công tác trao đổi thông tin đến xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện từ tỉnh đến cơ sở. Kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp xử lý các tình huống xảy ra, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ địa bàn, đơn vị, mục tiêu, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế- xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Trong quý II, chỉ đạo 3 huyện Ninh Sơn, Bác Ái, Thuận Bắc làm tốt công tác chuẩn bị cho diễn tập phòng thủ năm 2017; triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ, nắm chắc mọi diễn biến, dự báo tình hình; phối hợp chặt chẽ trong tuần tra, kiểm soát địa bàn trên biển, tuyến bờ.

► Vụ đông-xuân năm nay, toàn huyện Thuận Bắc gieo trồng 3.388 ha, đạt 99% kế hoạch, trong đó diện tích lúa 2.826 ha, các cây lương thực khác 562 ha. Huyện đã thực hiện chuyển đổi cây trồng cạn với diện tích 146,5 ha, chủ yếu là cỏ chăn nuôi, đậu xanh, tập trung tại xã Công Hải… Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch được 650 ha lúa, năng suất đạt 59 tạ/ha...

Nông dân xã Công Hải (Thuận Bắc) trồng bắp lai tiết kiệm nước tưới, thu nhập cao hơn trồng lúa.
Ảnh: Sơn Ngọc

► Ngày 20-4, UBND huyện Bác Ái tổ chức phát động “Tháng hành động an toàn thực phẩm” năm 2017 với sự tham dự của hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên-thanh niên trên địa bàn huyện. Tại buổi phát động, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất hàng hóa, chăn nuôi nông nghiệp trên địa bàn huyện ký cam kết đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, nhằm cung ứng các sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng… 

►  Ngày 20-4, huyện Ninh Sơn tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2017. Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện kêu gọi người tiêu dùng trên địa bàn huyện cần nâng cao ý thức khi lựa chọn và sử dụng thực phẩm nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các vụ ngộ độc và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, thức ăn thực hiện tốt các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định. Các ngành chức năng đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật An toàn thực phẩm gắn với công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm trường hợp vi phạm. 

► Trong quý I-2017, trên địa bàn huyện Thuận Nam xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông làm chết 2 người, bị thương 4 người, thiệt hại tài sản trên 7,2 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra các vụ TNGT chủ yếu là do đi không đúng phần đường, làn đường; chuyển hướng sai quy định; không làm chủ tốc độ và sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. 

► Đoàn Trường Nguyễn Trãi (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) vừa tổ chức cuộc thi tìm hiểu “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Ninh Thuận-25 năm, một chặng đường phát triển”, với trên 150 đoàn viên tham gia. Thông qua cuộc thi giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về ý nghĩa, nội dung cơ bản và giá trị của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tìm hiểu về lịch sử, truyền thống và những thành tựu đạt được của Ninh Thuận sau 25 năm tái lập tỉnh, từ đó tiếp tục rèn luyện, cống hiến, xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.