Trả lời đơn của ông Nguyễn Văn Xuân, thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn: Cần xử lý nghiêm các đối tượng đánh người gây thương tích

(NTO) Báo Ninh Thuận nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Xuân, thôn Phú Thuận, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn) tố cáo và đề nghị cơ quan chức năng xử lý, giải quyết việc vợ chồng ông bị một số đối tượng ở cùng thôn đến nhà đánh trọng thương và đập phá tài sản của gia đình.

Qua tìm hiểu sự việc, Công an xã Mỹ Sơn cho biết, ngày 29-3, gia đình ông Nguyễn Văn Xuân và ông Nguyễn Tiến ở cùng thôn Phú Thuận có tranh chấp, giành nhau hái trái tại cây me cạnh nhà. Do mẫu thuẫn, tối ngày 30-3, ông Tiến đã cùng một số người trong gia đình tới nhà ông Xuân gây sự. Hai bên xảy ra xô xát, đánh nhau làm vợ chồng ông Xuân bị thương, riêng ông Xuân bị thương nặng vùng đầu, bất tỉnh phải chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Lê Thành Trung, Công an viên xã Mỹ Sơn cho biết: Lực lượng Công an đang tiến hành thu thập hồ sơ, chứng cứ, lấy lời khai các đối tượng và nhân chứng vụ việc. Riêng ông Xuân, địa phương đã gửi giấy mời tới làm việc, nhưng do ông chưa bình phục sức khỏe nên xin hoãn thời gian. Trong thời gian tới, lực lượng Công an sẽ hướng dẫn, giới thiệu ông đi giám định thương tật. Trên cơ sở kết quả mức độ thương tật sẽ tiến hành xử lý các đối tượng liên quan theo đúng quy định của pháp luật. Để sớm xử lý vụ việc, ông Xuân cần phối hợp với Công an địa phương để được hướng dẫn giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục.