• Khai trương Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui
  • (NTO) Ngày 25-3 vừa qua, giữa một vùng rừng núi Nam Tây Nguyên, thôn 4, xã Đạ Oai, huyện Đạ Huoai (Lâm Đồng), Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui đã được khai trương với những cuộc đua ngựa hấp dẫn, tạo sự thích thú cho du khách và người dân địa phương.
  • Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui được Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui đầu tư xây dựng trên diện tích gần 70ha bên trong quần thể Khu du lịch sinh thái rừng Madagui (336ha). Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui được tổ chức thành 3 khu vực riêng biệt cho 3 loại hình gồm: câu lạc bộ Kỵ Mã (Riding Club) dạy và huấn luyện đội ngựa thể thao, đào tạo vận động viên kỵ mã phục vụ thi đấu Olympic, Seagame…; câu lạc bộ đua ngựa (Racing club) tổ chức đua ngựa, đào tạo nài ngựa đua chuyên nghiệp, mua bán ngựa giống; câu lạc bộ Mã Cầu (Polo club) có nhiệm vụ vận hành một sân Polo để Việt Nam có thể đăng cai tổ chức thi đấu ngựa Polo quốc tế.

    Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui được đánh giá là có điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức đua và nuôi ngựa thuần chủng hơn cả Trường đua ngựa Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh) trước đây.

    Được biết, Câu lạc bộ đua ngựa có đường đua ngựa 1.000m, mở cửa vào 11 giờ ngày chủ nhật hàng tuần và sẽ được nâng dần lên 3 buổi/tuần. Dự kiến vào năm 2018 sẽ mở thêm đường đua 2.000m. câu lạc bộ Mã Cầu dự kiến cũng sẽ được đưa vào hoạt động cuối năm nay.

     Vạch đích và bảng thông số kỹ thuật các lượt đua trước giờ khai cuộc.
     
     
    Cắt băng khai trương Trường đua ngựa Thiên Mã – Madagui.
     
     
    Chủ ngựa và chú ngựa đua trước giờ khai cuộc.
     
     
    Chăm sóc ngựa trước giờ đua.
     
     
     Các nài ngựa dẫn ngựa vào trường đua.
     
     
     Màn khởi động của các chú ngựa đua.
     
     
    Một chú ngựa “chứng” trước giờ đua.
     
     
    Trước giờ xuất phát.
     
     
     Một chú ngựa “bất kham” không chịu vào chuồng xuất phát.
     
     
    Dẫn ngựa vào chuồng xuất phát.
     
     
     
    Khoảnh khắc xuất phát.
     
     
    Những chú ngựa đua bung sức ngay khi xuất phát.
     
     
    Cân tài cân sức ở đoạn đầu đường đua.
     
     
     Đường đua ngựa dài gần 1.000m chính thức khai trương ngày 25/3 với lượt đua đầu tiên.
     
     
    Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui được Công ty cổ phần đua ngựa Thiên Mã - Madagui
    đầu tư xây dựng trên diện tích gần 70ha bên trong quần thể Khu du lịch sinh thái rừng Madagui (336ha).
     
     
    Bứt tốc.
     
     
    Trường đua ngựa Thiên Mã - Madagui được đánh giá là có điều kiện thuận lợi trong việc tổ chức đua
    và nuôi ngựa thuần chủng hơn cả Trường đua ngựa Phú Thọ (TP. Hồ Chí Minh) trước đây.
     
     
     Các lượt đua diễn ra hấp dẫn, gay cấn.
     
     
    Rất đông khán giả là người dân và du khách đã đến xem các lượt đua ngựa
    trong ngày khai trương Trường đua ngựa Thiên Mã – Madagui.
     
     
     
    Khoảnh khắc về đích.
     
     
     
    Màn nước rút gay cấn trước vạch đích.
     
     
     
     Những chú ngựa đua thả bộ sau cuộc đua căng thẳng.