Phước Dinh: Người dân vào mùa vớt rong biển

(NTO) Sáng 8- 4, người dân vùng bãi ngang thuộc thôn Sơn Hải 1 (Phước Dinh, Thuận Nam) vào mùa vớt rong biển. Hàng ngày có 30- 50 người vớt rong biển phơi khô bán với giá 2.000 đồng/kg cho các chủ vựa thu mua chế biến thức ăn gia súc, phân bón vi sinh. Rong biển thường xuất hiện ở Phước Dinh từ tháng 2 đến tháng 4 âm lịch hàng năm. Mỗi lao động nỗ lực vớt rong biển có thu nhập 150- 200 ngàn đồng/ngày.

Người dân thôn Sơn Hải 1 (Phước Dinh, Thuận Nam) vào mùa vớt rong biển.

Anh Nguyễn Thái Tiển, Trưởng Ban quản lý thôn Sơn Hải 1 cho biết rong biển xuất hiện trên vùng bãi ngang Phước Dinh đã lâu đời. Trong những năm gần đây có thị trường tiêu thụ nên bà con vớt rong biển bán cho các chủ vựa. Đây là nguồn lợi tự nhiên của biển giúp người dân địa phương có thêm thu nhập, nâng cao đời sống gia đình.