Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(NTO) Ngày 3-4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp với Hội CCB tỉnh về tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin nâng cao hiệu quả tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

Chương trình ký kết gồm các nội dung chủ yếu: Hội Cựu chiến binh tỉnh và Bộ CHQS tỉnh đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, vận động cung cấp thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tích cực tham gia xử lý thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời phối hợp chuẩn bị chu đáo nội dung tham mưu Ban chỉ đạo 1237 tỉnh tổ chức hội nghị chuyên đề về tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trong quý II-2017. Hội Cựu chiến binh các cấp phối hợp với cơ quan quân sự địa phương cùng cấp tổ chức thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại địa phương. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác này.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ ký kết.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chứng kiến Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh và Bộ CHQS tỉnh
ký kết chương trình phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của Bộ CHQS tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Để chương trình phối hợp giữa 2 cơ quan đi vào thực hiện đạt kết quả cao, đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh và Hội CCB tỉnh sớm cụ thể hóa chương trình phối hợp thành kế hoạch triển khai đến toàn LLVT tỉnh và các cấp Hội Cựu chiến binh trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Bên cạnh đó cần xây dựng nội dung tuyên truyền về việc vận động cung cấp thông tin mộ liệt sĩ cũng như phổ biến các chế độ, chính sách liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân biết và tích cực cung cấp thông tin và tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ nhằm tri ân những gia đình có công với cách mạng.