Tuổi trẻ Ninh Thuận luôn xung kích, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương đổi mới, phát triển

(NTO) 25 năm qua kể từ ngày tái lập tỉnh, với sự quan tâm, chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, các thế hệ thanh niên Ninh Thuận luôn kế tục và phát huy truyền thống anh hùng, luôn tự đổi mới, phấn đấu rèn luyện, cống hiến và từng bước trưởng thành, góp phần xây dựng và phát triển quê hương.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Thời kỳ mới tái lập tỉnh, toàn tỉnh chỉ có 195 cơ sở Đoàn (trong đó 42 Đoàn cơ sở và 153 Chi đoàn trực thuộc) với 6.047 đoàn viên. Trải qua quá trình cống hiến và từng bước trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, dìu dắt của Đảng, đến nay, đã phát triển lên 317 tổ chức cơ sở Đoàn, với trên 49.000 đoàn viên-thanh niên (ĐV-TN). Ý thức được trọng trách của mình, trong những năm qua, Đoàn Thanh niên các cấp đã không ngừng nỗ lực, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; xung kích, sáng tạo để nâng cao chất lượng phong trào và tạo được dấu ấn riêng trong cộng đồng.

ĐV-TN tình nguyện xã Lương Sơn (Ninh Sơn) hướng dẫn cho các em luyện chữ viết.
Ảnh: Thanh Long

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng luôn chú trọng công tác giáo dục trong ĐV-TN về truyền thống quê hương, truyền thống và thành tích đáng tự hào của các thế hệ thanh niên Ninh Thuận qua các thời kỳ. Nhất là trong giai đoạn từ khi tái lập tỉnh (1992-1997) hình thành nhiều phong trào thanh niên cách mạng sôi nổi như “3 xung kích, 3 sẵn sàng”, “Thanh niên lập nghiệp”, “Tuổi trẻ giữ nước” hừng hực khí thế lao động sản xuất, hăng say giúp đỡ đồng bào khó khăn, vùng sâu, vùng xa và xây dựng kinh tế mới. Nhiều nội dung cụ thể gắn liền các mô hình phù hợp như: nhóm Thanh niên “Trợ vốn, giúp công”, “Đội hình thanh niên tình nguyện”, thực hiện chiến dịch: “Ánh sáng văn hóa hè”, hiến máu nhân đạo, hoạt động về nguồn, cứu trợ, các câu lạc bộ sở thích, ngành nghề… Đến giai đoạn 2002-2010, phong trào thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được cụ thể hóa thành các phong trào: “Thanh niên thi đua học tập, đi đầu xây dựng xã hội học tập và tiến quân vào khoa học công nghệ”, “Thanh niên thi đua lập nghiệp, lao động sáng tạo”,“Thanh niên xung kích bảo vệ Tổ quốc, đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” và phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”…

Các ĐV-TN xã Phước Hà (Thuận Nam)
tham gia làm vệ sinh tại Đài tưởng niệm. Ảnh: D.A

Trong công cuộc đổi mới và phát triển hiện nay, so với thời kỳ cha anh đi trước, tuổi trẻ Ninh Thuận có nhiều điều kiện thuận lợi để học tập, lao động, sáng tạo và xây dựng quê hương. Những phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, “Tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”, “Tháng Thanh niên”, “Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè”… được ĐV-TN triển khai bám sát tình hình, nhu cầu thực tế của địa phương và đem lại hiệu quả thiết thực. Kết quả trong vòng 5 năm trở lại đây, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thành lập và duy trì 145 đội, nhóm hiến máu tình nguyện và 6 câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống” sẵn sàng cấp cứu các trường hợp bệnh khẩn cấp; hằng năm tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 10.000 đồng bào vùng sâu, vùng xa; đóng góp gần 2.400 ngày công bê-tông 24.800 km đường giao thông nông thôn và nạo vét trên 125 km kênh mương nội đồng; lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dài 5,2 km; giúp đồng bào Raglai khai hoang, cải tạo đất trồng lúa nước, bắp lai; xây tặng 82 ngôi nhà Nhân ái và nhà Đại đoàn kết trị giá trên 2,3 tỷ đồng cho người nghèo, gia đình chính sách; đảm nhận gần 1.000 công trình phần việc, thanh niên tham gia giải quyết các vấn đề an sinh xã hội, khắc phục những khó khăn, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; đưa hàng trăm trụ đèn “Thắp sáng đường quê”; trao hơn 200.000 suất quà đến các đối tượng chính sách, hộ nghèo, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, người già neo đơn và chăm sóc trẻ mồ côi, góp phần cùng các cấp, ngành thực hiện chính sách an sinh xã hội. Qua đó đã góp phần giải quyết những khó khăn, tồn đọng của địa phương, được các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đồng tình, ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời tạo ra môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện và cống hiến.

ĐV-TN xã Phước Thành (Bác Ái) tham gia trồng cây xanh
bảo vệ môi trường. Ảnh: V.M

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ thêm: Trước những thời cơ, thuận lợi của tỉnh nhà trong phát triển kinh tế-xã hội, tuổi trẻ ngày càng xác định rõ hơn nữa trách nhiệm của mình trong việc xung kích, tích cực trong lao động, học tập để góp phần tạo động lực mới đưa tỉnh ta bứt phá đi lên. Đặc biệt, năm 2017 là năm diễn ra Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào cách mạng của thanh niên; củng cố và kiện toàn tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn-Hội thực sự vững về chính trị, mạnh về chuyên môn nghiệp vụ, có đạo đức trong sáng, gương mẫu, đủ sức tập hợp đoàn kết lực lượng thanh niên phấn đấu vì mục tiêu phát triển tỉnh nhà văn minh, giàu đẹp.