Thể thao Ninh Thuận: 25 năm một chặng đường phát triển

(NTO) Những ngày đầu tái lập tỉnh, thể dục-thể thao (TDTT) Ninh Thuận với xuất phát điểm thấp, cơ sở vật chất còn lạc hậu, đội ngũ HLV, VĐV vừa yếu, vừa thiếu, cơ chế chính sách đãi ngộ còn nhiều hạn chế, bất cập…

Sau 25 năm phấn đấu xây dựng, ngành TDTT đã có những đóng góp nhất định trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH), đồng thời thông qua các hoạt động TDTT, các sự kiện thể thao được tổ chức đã giới thiệu hình ảnh quê hương Ninh Thuận với bạn bè trong nước và du khách quốc tế.

Các vận động viên  biểu diễn lướt ván diều nghệ thuật  tại Giải Lướt ván diều KTA Tour Châu Á- Ninh Thuận năm 2016.
Ảnh: V.M - Đ.N

Từ thể thao quần chúng...

Sau ngày tái lập tỉnh, hoạt động TDTT quần chúng trong tỉnh được củng cố, duy trì và phát triển khá nhanh. Phong trào TDTT quần chúng ngày càng phát triển, các tầng lớp nhân dân đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hằng năm, ngành đã tổ chức các giải thể thao từ tỉnh đến cơ sở với các môn thể thao truyền thống đến các loại hình thể thao dân tộc, dân gian. Ngoài ra, các hoạt động thể thao cấp khu vực và toàn quốc được tỉnh đăng cai tổ chức đạt hiệu quả, như: Vòng Chung kết Giải bóng đá U.21 Quốc gia Cúp Báo Thanh niên, Giải Bóng đá U.21 Quốc tế Cúp Báo Thanh niên, Giải đua xe địa hình trên cát toàn quốc, Giải Lướt ván diều KTA Tour châu Á… qua đó, góp phần quảng bá và thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, khẳng định được tiềm năng, thế mạnh và tạo tiếng vang cho tỉnh nhà.

Mỗi năm, trung bình ngành tổ chức được 190 giải cấp xã, 64 giải cấp huyện, 12 giải cấp tỉnh và trên 30 giải do các ngành tổ chức. Từ đó, chất lượng các giải thể thao cũng được nâng lên, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị, góp phần đẩy mạnh phong trào TDTT phát triển. Số người tập TDTT thường xuyên tăng từ 10,7% dân số năm 2000 lên 26,6% dân số năm 2016. Số CLB TDTT tăng từ 17 CLB năm 2000 lên 303 CLB năm 2016. Đến nay, 100% trường học thực hiện giáo dục thể chất theo quy định của Bộ GD&ĐT. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước, phong trào xã hội hóa TDTT cũng được tỉnh ta đẩy mạnh. Từ nguồn ngân sách và huy động xã hội hóa, toàn tỉnh hiện có trên 443 thiết chế văn hóa thể thao, 303 CLB TDTT bố trí rộng khắp địa bàn tỉnh được khai thác, sử dụng triệt để công năng, góp phần đáp ứng nhu cầu giải trí, vui chơi, rèn luyện TDTT cho Nhân dân.

Các VĐV thi đấu tại Giải đua mô tô địa hình trên cát Mũi Dinh-Ninh Thuận 2016. Ảnh:V.M

Đến thể thao thành tích cao

Song song, với quan điểm “Thể thao quần chúng là nền tảng, là cơ sở còn thể thao thành tích cao (TTC) là vị thế, là chỉ tiêu của một nền thể thao phát triển”, trong chặng đường 25 năm qua, thể thao TTC có những bước tiến vượt bậc, tự hào mà ngay chính những người lạc quan nhất cũng khó có thể hình dung, khi vị thế, thứ hạng của thể thao tỉnh nhà không ngừng được cải thiện, nâng cao theo từng năm. Từ một địa phương không có thành tích đáng kể so với các tỉnh trong khu vực và cả nước, trong thời gian từ 1992-2000 chỉ có 2 môn thường xuyên đạt được thành tích cao quốc gia, đó là: đội tuyển Bóng rổ nam thường xuyên đứng đầu top 3 đội mạnh nhất quốc gia, đội tuyển Bóng đá 2 năm liền vào vòng chung kết hạng A2. Nhưng trong khoảng thời gian 14 năm trở lại đây, thể thao TTC đã gặt hái được nhiều thành tích, đặc biệt là những chiếc HCV, HCB, HCĐ khu vực Đông Nam Á. Bộ "sưu tập" thành tích thể thao TTC ngày càng ấn tượng. Toàn ngành đã đào tạo trên 1.300 lượt VĐV thể thao TTC cho cả 3 tuyến: năng khiếu, trẻ và đội tuyển. Hằng năm, tham dự trên 18 giải quốc gia và quốc tế đạt được 262 huy chương các loại, trong đó, giải quốc tế đạt 12 huy chương (7 HCV, 2 HCB, 3 HCĐ), giải quốc gia đạt 250 huy chương (50 HCV, 88 HCB, 112 HCĐ); 49 VĐV đạt đẳng cấp kiện tướng; 5 VĐV dự bị kiện tướng và 155 VĐV cấp I quốc gia.

Ngành đã và đang thực hiện nhiều chương trình, kế hoạch hành động nhằm thúc đẩy thể thao TTC ngày càng phát triển theo đúng định hướng. Trong đó, ưu tiên tập trung đầu tư vào một số bộ môn “mũi nhọn” phù hợp với điều kiện của địa phương, đã đạt được những thành tích nhất định. Theo đó, từ nhiều năm qua, ngành đã chủ động đề xuất xây dựng lộ trình, kế hoạch nhằm “đi tắt đón đầu” một số môn thể thao trọng điểm-thể thao TTC trong hệ thống Olympic như: Taekwondo, điền kinh, bóng bàn và Vovinam…, đã gặt hái được thành công ở một số giải trong nước cũng như quốc tế. Những VĐV: Diệu Khánh, Ngô Châu Cường, Pinăng Pạc, Lương Văn Trọn… đã đưa thể thao TTC lên tầm cao mới. Qua đó, từng bước cải thiện đáng kể vị trí xếp hạng của thể thao tỉnh nhà qua các giải đấu.

Đồng chí Bùi Văn Lộc, Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL, cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, những năm tiếp theo, ngành TDTT sẽ tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, gắn các hoạt động TDTT với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, nâng cao chất lượng hoạt động TDTT quần chúng ở các địa phương và các cơ quan, đơn vị. Từng bước xác lập được vị thế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, thể chất cho Nhân dân, góp phần, quảng bá hình ảnh Ninh Thuận năng động trong thời kỳ hội nhập và phát triển.