Tỉnh Ninh Thuận tổ chức chợ đêm phục vụ tết Tân Mão.

 
ảnh minh họa

Nhằm phục vụ nhu cầu tham quan, tản bộ, giao lưu, trao đổi và mua bán hàng hóa tiêu dùng, quà lưu niệm, vui chơi, giải trí và ăn uống cho người dân của địa phương góp phần kích thích tiêu dùng. Ngày 14/01/2011, Chủ tịch UBND tỉnh đã đồng ý cho Chi nhánh Công ty cổ phần Xúc tiến Thương mại và Du lịch Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động Chợ đêm Phan Rang - Tháp Chàm xung quanh vỉa hè Trung tâm Văn hóa tỉnh, gồm các tuyến đường: 16 tháng 4, Đoàn Thị Điểm, Trần Quang Diệu và Hồ Xuân Hương.

Chợ đêm khai trương bắt đầu từ ngày 19-1, được bố trí từ 200 đến 250 gian hàng, trong đó khu phố ẩm thực với những món ăn bình dân, gần gũi với thiên nhiên và chan hòa tình cảm cộng đồng sẽ được bố trí trên lề đường Trần Quang Diệu; khu bày bán sản phẩm thủ công mỹ nghệ đặc trưng của địa phương sẽ được bố trí trên lề đường 16/4 - Trung tâm Văn hóa tỉnh; khu phố mua sắm và bày bán sản phẩm thời trang lưu niệm được bố trí trên lề đường Đoàn Thị Điểm và đường Hồ Xuân Hương. Chợ đêm hoạt động từ 17h00 – 22h00 hằng đêm, sau thời gian này, đơn vị tổ chức có trách nhiệm hoàn trả lại nguyên vẹn mặt bằng cho sinh hoạt và giao thông bình thường.

(Theo Cổng thông tin điện tử Ninh Thuận)