Lữ đoàn Đặc công Nước 5 đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba

(NTO) Ngày 24-3, Lữ đoàn Đặc công Nước 5 tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Lữ đoàn (24/3/1967-24/3/2017) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba. Đến dự lễ có Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công; lãnh đạo các đơn vị phối hợp tác chiến; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Binh chủng, lãnh đạo Lữ đoàn qua các thời kỳ. Về phía tỉnh ta, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và chúc mừng.

 
Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ kỷ niệm.
 
 
Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Tư lệnh Binh chủng Đặc công trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn Đặc công Nước 5.
Ảnh: Văn Miên

Ôn lại truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Đại tá Lê Quang Anh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Đặc công Nước 5, khẳng định: Ra đời giữa những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Lữ đoàn Đặc công Nước 5 (tiền thân là Tiểu đoàn Đặc công Nước 5) đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần to lớn vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ biên giới và làm nhiệm vụ quốc tế. Kế thừa truyền thống vẻ vang của lực lượng, đồng thời dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Binh chủng, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhân dân các địa phương nơi đơn vị đóng quân giúp đỡ, cán bộ, chiến sĩ (CB,CS) Lữ đoàn Đặc công Nước 5 đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, thống nhất, không quản ngại hy sinh, gian khó, công tác, chiến đấu và xây dựng đơn vị phát triển, lớn mạnh không ngừng; xứng đáng là lực lượng cơ động của Bộ Quốc phòng...

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn Đặc công Nước 5, ghi nhận những thành tích đặc biệt xuất sắc của CB,CS trong huấn luyện, chiến đấu, xây dựng quân đội và bảo vệ Tổ quốc.