Triển khai công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017

(NTO) Ngày 23- 3, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm qua, Ban chỉ đạo tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể phối hợp chặt chẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ an ninh quốc gia, tích cực góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương…

 
Thừa lệnh Bộ Công an, Đại tá Huỳnh Ngọc Phương, Phó cục trưởng Cục V28 trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể.
 
 
Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho các tập thể.
 
 
Đại tá Phạm Huyền Ngọc, Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ trọng tâm công tác phòng, chống tội phạm, trật tự xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017. Theo đó, các ngành, các địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự nông thôn; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, quần chúng dũng cảm đấu tranh, tố giác tội phạm và các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Toàn tỉnh phấn đấu có 100% xã phường, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự...

Nhân dịp này, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 7 tập thể; UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 13 tập thể và 20 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen cho 18 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016.