Cảnh báo tình trạng trộm cắp ô tô

(NTO) Với tâm lý cho rằng, việc trộm ô tô khó hơn nhiều so với trộm xe máy, nên từ lâu nhiều chủ xe đã chủ quan để ô tô ở những nơi không có người trông giữ, vô tình tạo cơ hội cho các đối tượng dễ dàng trộm cắp.

Vào đêm ngày 18-2-2017, bà Trần Thị Yến Vân, chủ cơ sở nước đá Nhị Vân, đường Quang Trung (khu phố 2, phường Phủ Hà, T.p Phan Rang-Tháp Chàm) đã bị kẻ gian lấy trộm chiếc ô tô tải chuyên chở nước đá đông lạnh của gia đình.

Theo nguồn tin từ cơ quan công an cung cấp, khoảng 23 giờ, ngày 18-2-2017, Nguyễn Tấn Quận (SN 1989), thường trú tại thôn Vạn Phước (xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước), đi bộ đến đường Quang Trung, để ý thấy ô tô tải mang BS 85C-009.12 đậu bên đường không có người trông coi, chìa khoá còn cắm trên xe nên Quận đã thực hiện hành vi trộm cắp. Sau đó, chạy xe theo hướng Quốc lộ 27 lên Tp. Đà Lạt (Lâm Đồng) để bán lấy tiền tiêu xài. Qua điều tra, xác minh các đối tượng trên địa bàn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã bắt giữ đối tượng Quận. Tại cơ quan công an, Quận khai nhận hành vi phạm tội của mình và bị Cơ quan CSĐT khởi tố hình sự.

Đại uý Nguyễn Mạnh Hoà, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an Tp Phan Rang-Tháp Chàm, cho biết: Tình trạng trộm cắp ô tô nói trên lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố. Ngoài việc vào cuộc của công an các địa phương; các chủ xe cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo quản tốt tài sản và tránh việc tạo điều kiện cho tội phạm lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp.