Tân An ấm áp tình người

Tân An có 52 người tốt nghiệp các hệ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và 80 sinh viên đang theo học tại các trường chuyên nghiệp trong cả nước.

Về thôn Tân An, chúng tôi được hòa mình trong cuộc sống bình yên của cư dân làng biển. Giao thông nội thôn được bê tông hóa sạch đẹp, xanh mát bóng cây. Hoa tràm vàng thẫm tỏa hương thơm ngát lối đi. Tân An là khu dân cư xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa vừa được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Bà con giáo dân đoàn kết vui sống tốt đời đẹp đạo, ấm áp tình người..

Chúng tôi gặp anh Nguyễn Văn Thật 50 tuổi, Trưởng thôn kiêm Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Tân An bận rộn chuẩn bị nội dung phúc tra công nhận khu dân cư văn hóa năm 2010. Tân An có 10 năm liên tục đạt danh hiệu khu dân cư tiên tiến cấp huyện. Ban quản lý thôn phối hợp với Ban hành giáo Bình Chính tổ chức cho bà con giáo dân đón mùa Nô- en năm 2010 vui tươi, lành mạnh. Trò chuyện với người “vác tù và” làng biển Tân An, chúng tôi được biết bà con trong thôn có mối quan hệ tộc họ gắn kết lâu đời. Toàn thôn có 420 hộ với 2.015 nhân khẩu đều là tín đồ Thiên Chúa giáo. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,

Ban công tác Mặt trận thôn tập hợp các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên đoàn kết giúp nhau làm kinh tế gia đình, xây dựng gia đình văn hóa, địa bàn không xảy ra tệ nạn.

Cấp uỷ và chính quyền xã Tri Hải khuyến khích nhân dân thôn Tân An huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế nâng cao đời sống gia đình. Bà con nông dân chăm lo làm ăn với các ngành nghề chủ yếu như chăn nuôi gia súc, đánh bắt và chế biến hải sản, làm muối, nuôi tôm, chẻ đá xây dựng.

Tính đến cuối năm 2010, toàn thôn còn 55 hộ nghèo theo chuẩn mới với thu nhập bình quân mỗi tháng 400 ngàn đồng/khẩu, chiếm 12% số hộ sinh sống trong thôn. Số đông các hộ nghèo do già yếu neo đơn, ốm đau, việc làm không ổn định. Các hộ nghèo luôn được bà con thôn xóm đùm bọc giúp đỡ ổn định cuộc sống. Đơn cử bà Nguyễn Thị Mỉnh già yếu mất sức gặp khó khăn về nhà ở. Cụ Mỉnh được quỹ Vì người nghèo xã Tri Hải và bà con Tân An đóng góp xây dựng nhà ở ổn định. Các cụ Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Ly, Nguyễn Thuận được cộng đồng chung tay chăm sóc chia sẻ khó khăn giúp các cụ vui sống tuổi già với thôn xóm.

Đời sống kinh tế ổn định, bà con quan tâm chăm lo cho con cái ăn học. Toàn thôn hiện có trên 600 học sinh các cấp học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Tân An có 52 người tốt nghiệp các hệ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp và 80 sinh viên đang theo học tại các trường chuyên nghiệp trong cả nước.

Bài học kinh nghiệm xây dựng khu dân cư tiên tiến của Tân An là người đứng đầu Ban công tác Mặt trận thôn khéo vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức chính trị, xã hội đoàn kết chung sức chung lòng xây dựng làng xóm phát triển phồn vinh. Ban công tác Mặt trận vận động mỗi gia đình vui sống theo phương châm kính Chúa, yêu nước. Những trường hợp bất hòa, cơm chẳng lành canh chẳng ngọt được tổ hòa giải kịp thời hàn gắn ổn thỏa. Các gia đình Nguyễn Ngọc Huynh, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Lành, Nguyễn Ngọc Cường nêu gương sáng công dân, giáo dân làm kinh tế giỏi, sống tốt đời đẹp đạo tiêu biểu ở địa phương.

Chúng tôi cùng trưởng thôn Nguyễn Văn Thật đến gặp trao đổi với linh mục Nguyễn Văn Thịnh, chánh xứ Bình Chính. Linh mục Thịnh phấn khởi nói:” Nhà nước tôn trọng bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Chúng tôi vận động giáo dân chung tay cùng chính quyền địa phương chăm lo nâng cao chất lượng cuộc sống, động viên giáo dân vui đón Nô- en năm 2010 với tinh thần vui tươi, tiết kiệm.