Sáng mãi nghĩa tình cựu thanh niên xung phong

(NTO) Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP), thời gian qua, bằng việc triển khai hiệu quả các phong trào “Nuôi heo đất”, “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo bền vững” và đóng góp quỹ “Nghĩa tình đồng đội”… nhiều cựu TNXP tỉnh ta đã có điều kiện vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, thắt chặt nghĩa tình đồng đội, xây dựng cuộc sống ngày càng phát triển.

Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh thực hiện mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi heo đất” giúp đỡ hội viên nghèo.

Ông Nguyễn Trường Tam, Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh, chia sẻ: Toàn Hội hiện có hơn 1.500 hội viên, trong đó có 2/3 là hội viên nữ. Đời sống cựu TNXP trong tỉnh những năm qua tuy có nhiều khởi sắc song số hội viên, đặc biệt là hội viên nữ có hoàn cảnh khó khăn vẫn còn khá nhiều. Bởi vậy, để cựu TNXP có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, các cấp Hội đã triển khai nhiều phong trào, hoạt động cụ thể, thiết thực. Điển hình là phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo bền vững” vận động hội viên tự nguyện đóng góp xây dựng quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để thăm hỏi, giúp đỡ nhau khi ốm đau, hoạn nạn, giúp hội viên nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh với số tiền hơn 700 triệu đồng. Ngoài nguồn vốn nội lực, Hội còn tín chấp cho hàng trăm hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, chăn nuôi. Riêng năm 2016, toàn Hội đã tín chấp cho 50 hội viên vay vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng… Từ nguốn vốn vay, hội viên mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế khá.

Nhờ hướng đi đúng đắn, phong trào “Cựu TNXP giúp nhau làm kinh tế giảm nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, được các cấp Hội Cựu TNXP triển khai bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả tích cực. Nhiều cựu TNXP đã không ngừng vượt khó vươn lên, khai hoang, phục hóa phát triển kinh tế, mở rộng quy mô phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần tăng thu nhập, tạo việc làm cho gia đình, đồng đội. Đơn cử như cựu TNXP Trần Thị Tân (ở xã Tri Hải, Ninh Hải) đã mạnh dạn đầu tư, cải tạo vùng đất bỏ hoang thuộc rẫy núi Quýt (xã Tri Hải) thành nơi sản xuất muối có quy mô 8ha, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, tạo việc làm thường xuyên cho 15 lao động tại địa phương. Không chỉ làm giàu chính đáng cho gia đình, cựu TNXP Trần Thị Tân còn có tinh thần “tương thân, tương ái”, sẻ chia kinh nghiệm làm muối trải bạt cho các hộ dân ở địa phương, thường xuyên giúp đỡ, tặng quà cho hội viên TNXP nghèo khi làm nhà, đau ốm, bệnh tật…

Cùng với việc quan tâm, giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu TNXP tỉnh còn quan tâm, thực hiện tốt hoạt động nghĩa tình đồng đội, nổi bật là việc vận động, nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân hơn 10 tỷ đồng để thực hiện chương trình xóa nhà dột nát, tạm bợ cho trên 330 hội viên. Riêng năm 2016, Hội đã kiến nghị và tham gia cùng các ngành xem xét, đề nghị giải quyết xong 19 hồ sơ chính sách cho hội viên cựu TNXP; vận động trao tặng 12 sổ tiết kiệm trị giá 61 triệu đồng cho cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, 1.030 phần quà cho hội viên nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu…. Ban Công tác nữ Hội Cựu TNXP tỉnh xây dựng, triển khai nhiều mô hình giúp chị em xóa đói giảm nghèo, trong đó mô hình “Quỹ tình thương” giúp chị em làm kinh tế, tăng thu nhập huy động được số tiền gần 53 triệu đồng, mô hình “Hũ gạo tình thương” tiết kiệm hơn 1.000 kg gạo, mô hình “Nuôi heo đất” quyên góp gần 15 triệu đồng… Số gạo, tiền tiết kiệm tuy không nhiều song đã góp phần giúp đỡ nữ hội viên TNXP giải quyết khó khăn trước mắt, vượt qua mặc cảm, ốm đau, bệnh tật.

Ông Nguyễn Trường Tam, chia sẻ thêm: Nhờ tinh thần đoàn kết, tích cực hỗ trợ nhau nên đời sống hội viên cựu TNXP trong tỉnh ngày một khấm khá hơn. Với chủ đề “Nghĩa tình đồng đội”, năm 2017, Hội Cựu TNXP tỉnh tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, tạo động lực về tư tưởng chính trị củng cố xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đẩy nhanh tiến độ giải quyết chính sách đối với TNXP, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,5%, 85% gia đình cựu TNXP nghèo có nhà cửa ổn định... Qua đó góp phần giúp hội viên vượt qua khó khăn, thắt chặt nghĩa tình đồng đội TNXP trong đời sống cộng đồng.