Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 2-3, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thành Ý (SN 1998, ngụ thôn An Thạnh 1, xã An Hải, Ninh Phước) về tội “giết người”.

Bị cáo Nguyễn Thành Ý.

Sự việc bắt đầu từ việc Nguyễn Văn Chương có quan hệ tình cảm với bạn học cùng trường và với bạn gái của bị cáo. Mặc dù, Nguyễn Thành Ý chưa bao giờ gặp mặt, nhưng nghe bạn gái kể về mâu thuẫn giữa nhóm bạn, bị cáo có gọi điện thoại thách thức, đe dọa Chương. Vào khoảng 9 giờ, ngày 4-9-2016, khi biết tin Chương đang ngồi quán cà phê với bạn, Ý về nhà người quen lấy 2 dao Thái Lan mang theo tìm Chương. Đến nơi, Ý đuổi theo và đâm trúng vào lưng của Chương. Nạn nhân được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Ý 13 năm tù giam, do bị cáo chưa đủ tuổi thành niên nên buộc cha mẹ của bị cáo bồi thường số tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 25 triệu đồng.