Đồn Biên phòng Sơn Hải thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(NTO) Đồn Biên phòng Sơn Hải (xã Phước Dinh, Thuận Nam) phụ trách tuyến bờ biển dài 26 km (có 22 km qua xã Phước Dinh) với diện tích quản lý khu vực biên giới biển 152 km2 thuộc địa bàn 2 xã Phước Dinh và An Hải (Ninh Phước).

Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cán bộ (CB) và chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hải còn tham gia cùng địa phương vận động Nhân dân phát triển kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hải tham gia làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn đóng quân.

Vùng biển mà Đồn Biên phòng Sơn Hải làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền có trên 28.000 dân sinh sống, trong đó riêng xã Phước Dinh có trên 10.500 người. Do có 5 thôn giáp biển (1 thôn của xã An Hải và 4 thôn của xã Phước Dinh) nên nghề nuôi trồng thủy sản khá phổ biến, đặc biệt Phước Dinh có thêm nghề đánh bắt hải sản. Nhằm tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho ngư dân và các doanh nghiệp làm ăn ở khu vực biên giới biển, CB, chiến sĩ trong Đồn Biên phòng Sơn Hải đã duy trì tốt công tác tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên bờ, trên biển và tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm soát biên phòng theo hướng cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quản lý phương tiện và con người tại gốc. Trong năm qua, qua đấu tranh với các loại đối tượng, Đội Công tác nghiệp vụ của đồn đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 19 vụ (26 đối tượng) về hành vi đánh nhau, đánh bạc và khai thác, vận chuyển trái phép san hô sống; giải quyết 4 vụ (7 tàu cá bị nạn, va chạm trên biển); xử lý hành chính 14 chủ phương tiện vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản; bắt giữ 3 vụ (3 đối tượng sử dụng súng săn trái pháp luật). Ngoài ra, đồn còn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thủy sản và Hải đội Biên phòng 2 tuần tra biển, phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự địa phương tuần tra, kiểm soát hàng trăm lượt trên bờ và hàng chục lượt trên biển.

Trung tá Nguyễn Đình Thuận, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sơn Hải, cho biết: Để bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, không chỉ tuần tra xử phạt, mà còn phải làm tốt công tác dân vận, tạo được sự đồng thuận và thu phục tình cảm của người dân. Đến Phước Dinh vào cuối tháng 2, chúng tôi ghi nhận được nhiều câu chuyện cảm động về nghĩa tình quân dân của CB, chiến sĩ biên phòng. Điển hình câu chuyện 3 ngư dân có thuyền cá nhỏ hành nghề lưới hai ven bờ bị sóng lớn đánh chìm cuối năm ngoái. Anh Lê Duy Trân, ngụ thôn Sơn Hải 1, một trong ba chủ thuyền cá trên chia sẻ: Rạng sáng hôm ấy được tin báo, khoảng 25 CB, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Hải đã có mặt ngay để cứu hộ, cùng người dân trục vớt đưa cả 3 thuyền cá bị chìm vào bờ an toàn bất chấp khó khăn, vất vả và thời tiết xấu, hình ảnh ấy ghi đậm ấn tượng trong lòng chúng tôi.

Trước thực trạng tranh chấp đất đai và khiếu kiện đông người thỉnh thoảng xảy ra ở địa phương liên quan đến các dự án lớn, cấp ủy đồn luôn quan tâm lãnh đạo chặt chẽ công tác vận động quần chúng. Ban chỉ huy đồn đã chủ động phối hợp với địa phương tổ chức tuyên truyền, kết hợp vận động, cưỡng chế, giải quyết cơ bản nhiều trường hợp, điển hình đã tham mưu cho xã giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp mặt nước giữa 15 hộ làm nghề lưới đăng và 1 hộ nuôi cá lồng bè tại khu vực Đá Trứng (xã Phước Dinh). Qua phát động phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, lần đầu tiên đồn đã vận động tất cả tàu cá có công suất trên 90 CV trên địa bàn tổ chức thành 8 tổ tàu thuyền đoàn kết khai thác hải sản trên biển. Đặc biệt, thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, cứ mỗi tháng 1 lần, đơn vị ra quân làm vệ sinh môi trường bờ biển và sửa chữa đường giao thông nông thôn, được Nhân dân hưởng ứng làm theo. Trung tá Phạm Duy Khánh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Hải cho biết: Thông qua các hoạt động đã tuyên truyền bảo vệ môi trường và tổ chức cho ngư dân ký cam kết bảo vệ môi trường biển, không sử dụng thuốc nổ để khai thác hải sản.

Nhìn chung, nhờ sự phối hợp thực hiện hiệu quả công tác dân vận của Đồn Biên phòng Sơn Hải, nên an ninh nông thôn Phước Dinh được giữ vững, người dân đã yên tâm chung tay xây dựng cuộc sống mới. Theo Trung tá Nguyễn Đình Thuận, để tạo điều kiện cho địa phương phát triển tiềm năng kinh tế biển, khai thác thế mạnh du lịch, Đồn Biên phòng Sơn Hải xác định mục tiêu những năm tới là tiếp tục tổ chức quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và đổi mới công tác vận động quần chúng, tạo sự đồng thuận của người dân trên địa bàn.