Khánh thành Trung tâm giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai

(NTO) Ngày 1-3, UBND tỉnh phối hợp Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai tỉnh Ninh Thuận. Đến dự có đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Susan M Sutton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam; Trung tá Arturo Pezer, Phó trưởng phòng Văn phòng hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ tại Hà Nội.

Công trình Trung tâm giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai được xây dựng tại phường Mỹ Bình (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) gồm 3 tầng có diện tích sử dụng 730 m2 với nguồn vốn đầu tư 10 tỉ đồng do Nhân dân Hoa Kỳ xây dựng tặng Nhân dân Việt Nam. Công trình đưa vào hoạt động phục vụ việc quản lý, phòng ngừa thảm họa, cứu trợ nhân đạo, chỉ huy và kết nối thông tin liên lạc góp phần thực hiện tốt công tác chỉ đạo phòng tránh thiên tai trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trung tá Arturo Pezer, Phó trưởng phòng Văn phòng hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ
ký kết văn bản bàn giao công trình.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Susan M Sutton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam;
Trung tá Arturo Pezer, Phó trưởng phòng Văn phòng hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ và các đại biểu cắt băng khánh thành công trình.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Susan M Sutton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bày tỏ niềm vui khi được đến Ninh Thuận tham dự khánh thành và bàn giao Trung tâm giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai. Đây là một trong các trung tâm được Hoa Kỳ tài trợ xây dựng ở các vùng duyên hải Việt Nam. Chính phủ Hoa Kỳ đã hỗ trợ 16 triệu USD xây dựng nhiều công trình phòng tránh thiên tai, nhà trú ẩn lưỡng dụng, trường học, đường giao thông trên khắp đất nước Việt Nam. Điều đó thể hiện tinh thần hợp tác chặt chẽ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc phòng tránh, ứng phó giảm nhẹ thiên tai.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà lưu niệm cho bà Susan M Sutton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chụp ảnh lưu niện với bà Susan M Sutton, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam;
Trung tá Arturo Pezer, Phó trưởng phòng Văn phòng hợp tác Quốc phòng Hoa Kỳ và các đại biểu.

Đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và Nhân dân Hoa Kỳ đã giúp tỉnh Ninh Thuận xây dựng công trình phục vụ công tác phòng chống, giảm nhẹ thiên tai. Chính quyền và Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ghi nhận và đánh giá cao sự giúp đỡ của Chính phủ và Nhân dân Hoa Kỳ. Tỉnh Ninh Thuận quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích công trình Trung tâm giảm nhẹ và phòng tránh thiên tai. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Hoa Kỳ, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm hỗ trợ cho tỉnh Ninh Thuận về cơ sở vật chất, thiết bị kỹ thuật, kinh nghiệm thực tiễn về quản lý rủi ro do thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu.