An ninh trật tự

(NTO) Ngày 28-2, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Thanh Phước (SN 1988, ngụ thôn Gò Đền, xã Tân Hải, Ninh Hải) về tội “Giết người”.

Bị cáo Trần Thanh Phước tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thanh Phước khai nhận: Vào khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 15-9-2016, bị cáo cùng Lã Việt Lam (SN 1997, ngụ thôn Gò Thao, xã Tân Hải, Ninh Hải) và một số người tổ chức ăn nhậu tại nhà anh Nguyễn Đức Trung (thôn Gò Thao). Trong quá trình nhậu, có nói về chuyện mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội và xảy ra tranh cãi. Dù không liên quan đến mình nhưng Phước lên tiếng thì bị anh Lam đòi đánh và được mọi người can ngăn. Phước cảm thấy ấm ức, về nhà lấy dao quay lại nhà anh Trung. Đến nơi, dù được mọi người ngăn cản, Phước vẫn lao vào đâm trúng ngực anh Lam. Nạn nhân được mọi người đưa đi bệnh viện, nhưng do vết thương quá nặng, đã tử vong.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Thanh Phước 17 năm tù giam, yêu cầu bồi thường số tiền mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình bị hại 50 triệu đồng.