Thế giới trong tuần

 1. “Chung tay tạo đổi thay, kết nối với toàn cầu” là chủ đề của ASEAN 2017, vừa được Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM Retreat) thông qua, với cam kết thúc đẩy vị thế của ASEAN, đưa ASEAN trở thành đối tác giữ vai trò nòng cốt trong các cơ chế hợp tác với các nước, khu vực và các tổ chức quốc tế.

AMM Retreat là hội nghị cấp bộ trưởng rất quan trọng, đầu tiên trong năm 2017 do Philippines chủ trì, năm thứ hai của Cộng đồng ASEAN và cũng là năm đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ hình thành và phát triển của ASEAN (1967-2017).

Hội nghị đã xem xét thúc đẩy triển khai các kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 28-29, xác định trọng tâm và ưu tiên của ASEAN trong năm 2017, trong đó có đẩy mạnh xây dựng Cộng đồng hướng tới người dân, định hướng quan hệ đối ngoại của ASEAN, đưa ASEAN trở thành hình mẫu của hợp tác khu vực. 

Bằng việc nhất trí thông qua chủ đề “Chung tay tạo đổi thay, kết nối với toàn cầu,” 10 quốc gia thành viên ASEAN thể hiện cam kết đóng góp tích cực vào các mục tiêu chung về xây dựng Cộng đồng ASEAN và Tầm nhìn ASEAN 2025.

Với việc nhấn mạnh yếu tố con người là trung tâm, các nước thuộc ASEAN tái khẳng định quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân có cuộc sống chất lượng hơn về nhiều mặt, từ kinh tế, văn hóa, cho tới an ninh, trật tự xã hội, nhằm hướng tới xây dựng một Cộng đồng ASEAN vững mạnh trên cả 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa-xã hội. 

Các nước đều nhất trí thúc đẩy ASEAN với hơn 630 triệu dân thuộc 10 quốc gia với các điều kiện an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội khác nhau trở thành một mô hình lý tưởng đảm bảo những lợi ích cốt lõi cho người dân. 

2. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa lên tiếng kêu gọi 4,4 tỷ USD viện trợ nhân đạo từ nay đến cuối tháng 3 để ngăn chặn nạn đói ở châu Phi.

Số tiền kêu gọi trên nhằm giúp đỡ cho gần 20 triệu người có nguy cơ chết đói ở Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen.

Tổng thư ký LHQ Guterres nhận định, thời tiết khắc nghiệt, dịch bệnh và chiến tranh kéo dài đã khiến tình trạng nghèo đói ở khu vực châu Phi ngày càng nghiêm trọng hơn. 

Trong số khoản viện trợ 5,6 tỷ USD cần cho các hoạt động nhân đạo ở 4 quốc gia nói trên trong năm nay, Liên Hợp Quốc cần có ngay 4,4 tỷ USD vào cuối tháng tới, để ngăn chặn một thảm họa và hiện cơ quan này chỉ mới nhận được 90 triệu USD.

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) cũng đưa ra cảnh báo, 1,4 triệu trẻ em tại châu Phi đang có nguy cơ tử vong do tình trạng thiếu lương thực.

Theo UNICEF, nạn đói đã làm gia tăng nghiêm trọng số lượng trẻ em suy dinh dưỡng tại 4 quốc gia là Nigeria, Somalia, Nam Sudan và Yemen. Đây đều là những quốc gia đang chứng kiến tình trạng nội chiến và xung đột vũ trang, đẩy tình hình trở nên trầm trọng hơn.

UNICEF kêu gọi thế giới nhanh chóng tìm kiếm các giải pháp chính trị giải quyết xung đột cũng như gây quỹ khẩn cấp để cứu trợ cho các khu vực đang chịu ảnh hưởng do nạn đói hiện nay.