Chi hội Báo Ninh Thuận: Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2016- 2018

(NTO) Ngày 22-2, Chi hội Báo Ninh Thuận tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2016- 2018. Tham dự Đại hội có các nhà báo: Trần Bảo Kim, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Mai Ty, Tổng Biên tập- Bí thư Đảng ủy Báo Ninh Thuận và cán bộ, hội viên, phóng viên cơ quan Báo Ninh Thuận.

Trong nhiệm kỳ 2013- 2016, Ban Thư ký Chi hội tập hợp đoàn kết hội viên thực hiện tốt công tác chuyên môn góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan Báo Ninh Thuận. Tập thể cán bộ, hội viên thi đua thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt đạo đức nghề nghiệp nhà báo. Ban Thư ký tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng chính trị, kỹ năng làm báo giúp hội viên, phóng viên nâng cao chất lượng tin bài đáp ứng tốt hoạt động xuất bản báo in, báo điện tử và các ấn phẩm Tin ảnh miền núi, sách Người tốt việc tốt. Nhiều nhà báo thuộc Chi hội Báo Ninh Thuận đoạt giải thưởng báo chí cấp tỉnh…

Các nhà báo: Trần Bảo Kim, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh; Mai Ty, Tổng Biên tập- Bí thư Đảng ủy Báo Ninh Thuận
tặng giấy khen cho các hội viên có thành tích xuất sắc trong công tác Hội nhiệm kỳ 2013- 2016.
 
 
Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ 2016- 2018 ra mắt Đại hội.

Đại hội xác định nhiệm vụ trọng tâm của Chi hội nhiệm kỳ 2016- 2018, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xuất bản; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện đạo đức nghề nghiệp người làm báo. Chăm lo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn và kết nạp hội viên mới theo đúng Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam. Tổ chức cho hội viên học tập kinh nghiệm báo chí ngoài tỉnh; chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần hội viên.