Ngày hội tri thức của bà con Ninh Thuận

(NTO) Dự án “Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam” do Quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ (Dự án BMGF-VN) ; Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và UBND 40 tỉnh, thành phố thực hiện, trong đó có tỉnh Ninh Thuận. Nhân dịp Hội thảo đánh giá kết quả triển khai Dự án tại địa phương, Ngày hội Internet dành cho đồng bào các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đã được tổ chức tại Thư viện tỉnh.

Ngày hội Internet đã thu hút hàng trăm lượt đồng bào các dân tộc Ninh Thuận tham gia, với đầy đủ thành phần: học sinh, sinh viên, công nhân, phụ nữ, người cao tuổi…Sau chương trình văn nghệ sôi động, những người tham dự Ngày hội đã được Ban tổ chức và cán bộ thư viện giới thiệu kiến thức cơ bản về máy tính, kỹ năng truy nhập Internet để khai thác thông tin phục vụ phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu các chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, học tập, nghiên cứu khoa học, vui chơi giải trí, nâng cao hiểu biết về mọi mặt vươn tới làm giàu cho cuộc sống. Bên cạnh đó, bà con còn được tham gia các trò chơi, bốc thăm trúng thưởng, đố vui kiến thức về công nghệ thông tin, thi kỹ năng máy tính, thi kỹ năng soạn thảo văn bản trên máy tính, tạo tài khoản email và tìm thông tin nhanh trên Internet...

Ngày hội internet với nhiều phần trò chơi hấp dẫn liên quan đến kiến thức máy tính.

Ngày hội Internet chỉ là một trong chuỗi các sự kiện truyền thông vận động để khuyến khích người dân tiếp cận với máy tính và thụ hưởng lợi ích từ máy tính và Internet mang lại, bao gồm: Sự kiện Internet với phụ nữ, sự kiện Internet với thanh niên, sự kiện Thanh niên tình nguyện với Internet…Tất cả các sự kiện này đều được tổ chức tại 28 điểm Thư viện cộng cộng và điểm Bưu điện văn hóa xã mà Ninh Thuận đã được Dự án cung cấp trang thiết bị cũng như miễn- giảm cước phí truy nhập Internet. Mỗi sự kiện tập trung vào các nhóm đối tượng bà con khác nhau như phụ nữ, học sinh, nông dân, người cao tuổi… nhằm giúp mỗi người có cách tiếp cận tri thức phù hợp nhất với trình độ, nhu cầu của bản thân, từng bước ứng dụng vào đời sống.

Với mục tiêu hỗ trợ người dân nghèo, nhóm thiệt thòi và những người sống ở vùng đặc biệt khó khăn, bà con các dân tộc thiểu số có cơ hội tiếp cận với công nghệ thông tin, từ đó cải thiện đời sống kinh tế, văn hóa tinh thần, Dự án BMGF-VN đã được triển khai thành công tại Ninh Thuận./.