Khu du lịch hồ Tuyền Lâm trở thành Khu du lịch quốc gia

(NTO) Ngày16-2, ông Nguyễn Xuân Thành, Giám đốc Ban quản lý Khu Du lịch hồ Tuyền Lâm, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) cho biết, Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định công nhận Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Đây là khu du lịch quốc gia đầu tiên của cả nước theo Quyết định số 205-QĐ/TTg ngày 15-02-2017 của Thủ tướng Chính phủ.

 
Một góc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Khu Du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm có tổng diện tích gần 3.000 ha, nơi có hồ nước ngọt rộng nhất Đà Lạt với diện tích 320ha, thiền viện Trúc Lâm, núi Phụng Hoàng cùng nhiều cảnh đẹp và dịch vụ du lịch phong phú. Hiện có 10/36 dự án đã đưa vào hoạt động, tạo ra các sản phẩm du lịch đa dạng, phù hợp với định hướng quy hoạch, như tham quan dã ngoại sinh thái, nghỉ dưỡng cao cấp kết hợp hội nghị - hội thảo, vui chơi giải trí, sân golf, thể thao mạo hiểm…