Cảm tạ

Toàn thể tang quyến chúng tôi thành kính tri ân đến: Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Thành ủy, UBND Tp. Phan Rang–Tháp Chàm; tập thể lãnh đạo, CBCNVC Báo Ninh Thuận; Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận; Thường trực Huyện ủy Ninh Sơn; lãnh đạo các sở, ban, ngành; Hội đồng Giáo xứ Phan Rang; Đội kèn; Ca Đoàn nhà thờ Phan Rang; bà con nội ngoại, thân bằng quyến thuộc, bà con lối xóm và anh em, bạn bè thân hữu gần xa.

Vừa qua, chồng, cha, ông chúng tôi là cụ ông Võ Phước, nguyên quán: Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận; trú quán: số nhà 142, đường Thống Nhất, phường Phủ Hà, Tp. Phan Rang–Tháp Chàm. Sau một thời gian lâm bệnh hiểm nghèo, mặc dù gia đình đã tận tình cứu chữa, nhưng vì tuổi già sức yếu đã trút hơi thở cuối cùng vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 2-2-2017 (nhằm Mùng 6 tháng Giêng năm Đinh Dậu), hưởng thọ 80 tuổi. Đây là sự mất mát vô cùng lớn cho gia đình chúng tôi. Trong thời gian đó, được quý cơ quan, chính quyền liên quan, bà con nội ngoại và bạn bè thân hữu gần xa đến viếng, phúng điếu, chia buồn và hỗ trợ gia đình chúng tôi tiễn đưa linh cửu của chồng, cha, ông chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, không sao tránh khỏi những khiếm khuyết, kính mong quý vị niệm tình thứ lỗi.