Nhộn nhịp du khách trong dịp Tết Đinh Dậu 2017

(NTO) Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, từ 26- 1 đến 1-2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), lượng du khách đến tỉnh ta ước đạt khoảng 25.000 lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Đa số du khách đến từ Đà Lạt, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam. Trong đó, du khách đến từ Nga khoảng hơn 1.000 người, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái. Công suất sử dụng phòng ở các resort, khách sạn, nhà nghỉ trong dịp Tết đạt 100%. Các địa điểm thu hút đông du khách là Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, Vườn quốc gia Núi Chúa, Khu du lịch Biển Bình Sơn - Ninh Chử, Khu du lịch thể thao mạo hiểm Tanyoli, Khu di tích Tháp Po Klong Girai, Vườn nho Ba Mọi, HTX Dệt Mỹ Nghiệp, HTX Gốm Bàu Trúc…

 
Bãi Kinh là điểm du lịch gần tuyến đường ven biển thuận lợi cho du khách đến tham quan, vui chơi, giải trí. Ảnh: V.M
 
 
Vườn Nho Thái An (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải ) được nhiều du khách tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: T.L
 
 
Du khách với Làng nghề Dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp (Ninh Phước).  Ảnh: V.M