Chuẩn bị nhân lực cho Nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận

Ngày 07/4/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trường Đại học Điện lực thành lập xây dựng phân hiệu Trường Đại học Điện lực tại Ninh Thuận để đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương cho 2 nhà máy điện hạt nhân.

 Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XII đã thông qua Nghị quyết số 41/2009/NQ-QH12 ngày 25/11/2009 về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, gồm 2 nhà máy, mỗi nhà máy có công suất khoảng 2.000 (MW) sẽ được khởi công vào năm 2014, đưa tổ máy đầu tiên vận hành, phát điện vào năm 2020, cung cấp điện cho Hệ thống điện quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước và tỉnh Ninh Thuận. Do vậy, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực tại tỉnh Ninh Thuận nơi đặt 2 nhà máy điện hạt nhân là vấn đề cấp bách.

Ngày 07/4/2010 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trường Đại học Điện lực thành lập xây dựng phân hiệu Trường Đại học Điện lực tại Ninh Thuận để đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương cho 2 nhà máy điện hạt nhân. Trước mắt, trong năm 2010, tập trung chiêu sinh đào tạo các cấp học và ngành học tại Ninh Thuận như sau: - Chiêu sinh 02 lớp hệ Cao đẳng chính quy về chuyên ngành hệ thống điện, nhiệt điện;- Chiêu sinh 01 lớp kỹ sư điện hệ tại chức; - Chiêu sinh 01 lớp Cao đẳng kỹ thuật điện; 01 lớp liên thông Trung cấp kỹ thuật điện lên Cao đẳng kỹ thuật điện.

Nguồn nhân lực điện hạt nhân cho tương lai. Ảnh: SN.

Riêng Trường Đại học Điện lực tổ chức chiêu sinh đào tạo kỹ sư lĩnh vực điện hạt nhân tại Hà Nội: năm học 2010-2011, Trường Đại học Điện lực sẽ dành 50 chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy chuyên ngành điện hạt nhân sẽ được đào tạo 2 năm đầu tại Trường Đại học Điện lực, các năm cuối sẽ học tại các trường Đại học Nga, Séc, Pháp… Sinh viên chuyên ngành điện hạt nhân được Nhà nước trả chi phí đào tạo và được cấp học bổng nếu học ở trong nước và hỗ trợ chi phí nếu học ở nước ngoài theo khoản 4 Điều 2 Nghị định số 07/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Trường Đại học Điện lực khuyến khích thí sinh ở khu vực Nam Trung bộ, trong đó ưu tiên cho tỉnh Ninh Thuận.

Hiện nay Tập đoàn Điện lực Việt Nam đang tổ chức đào tạo 01 lớp kỹ sư tài năng chuyên ngành điện hạt nhân, hiện đào tạo tiếng Nga 6 tháng tại Hà Nội (từ tháng 4/2010-9/2010), sau thời gian này chuyển sang Trường đại học của Nga đề tiếp tục học chuyên ngành điện hạt nhân. EVN ưu tiên cho các con em tỉnh Ninh Thuận là sinh viên đại học năm thứ 1 đang theo học các Trường đại học trong cả nước nếu có nhu cầu học đại học ngành điện hạt nhân thì đăng ký với Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Thuận để làm thủ tục nhập học (trong quá trình theo học tiếng Nga tại Hà Nội đề nghị bảo lưu kết quả tại tại Trường Đại học đang theo học). Một số điều kiện dự tuyển cơ bản như sau: là học sinh giỏi trong 3 năm học cấp III, tốt nghiệp phổ thông trung học đạt loại khá trở lên, thi vào đại học đạt tối thiểu 22 điểm trở lên./.

(Theo cổng thông tin tỉnh Ninh Thuận)