Thuận Bắc: Đảm bảo an ninh trật tự trong dịp Tết

(NTO) Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông cho người dân vui Xuân, đón Tết, từ ngày 16-12-2016 đến ngày 15-2-2017, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, Công an huyện Thuận Bắc đã xây dựng kế hoạch, triển khai đến Công an 6 xã trên địa bàn.

Theo đó, đơn vị đã thành lập 6 tổ công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đội, trực tiếp phối hợp với công an xã theo dõi, nắm bắt tình hình; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tập trung vào những địa bàn phức tạp về ANTT, khu vực đông dân cư, vùng trọng điểm hoạt động của các bọn tội phạm...

Lực lượng giao thông huyện Thuận Bắc đang tuần tra trên tuyến đường.

Trước Tết, Công an huyện đã tổ chức 18 buổi tuyên truyền pháp luật đến người dân; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại các thôn, thông qua các buổi phát động, Công an huyện thông báo tình hình hoạt động, thủ đoạn của các loại tội phạm, kêu gọi nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm. Đã tổ chức cho cho 378 học sinh, giao viên Trường THPT Phan Bội Châu; 100% các hộ sống dọc tuyến Quốc lộ 1A; 27 thanh-thiếu niên thường hay vi phạm ký cam kết không vi phạm và thực hiện tốt pháp luật về an toàn giao thông; các cơ sở sửa chữa xe máy ký cam kết không độ, chế xe; 39 hộ kinh doanh không mua bán pháo nổ…. 64 hộ kinh doanh cho thuê dàn karaokê di động ký cam kết giữ gìn ANTT không gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Đẩy mạnh việc tuần tra, kiểm soát về giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến huyện lộ như: Công Hải-Lợi Hải, Kiền Kiền-Vĩnh Hy, Lợi Hải-Phước Kháng nhằm hạn chế các trường hợp vi phạm, nhất là đua xe trái phép, uống rượu bia khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông .

Qua hơn 1 tháng thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn án tội phạm, đơn vị đã tổ chức 56 ca tuần tra, với 218 lượt cán bộ, chiến sĩ; phát hiện giải tán 1 tụ điểm đánh bạc ; nhắc nhở 18 trường hợp vi phạm ATGT.. Thiếu tá Nguyễn Duy Hiển, Phó trưởng Công an huyện cho biết thêm: Nhằm đảm bảo ANTT, ATGT trước, trong và sau Tết, Công an huyện tiếp tục chỉ đạo các tổ công tác làm tốt công tác nắm tình hình tội phạm; tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh tố giác tội phạm. Tăng cường công tác tuần tra khép kín, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhằm giáo dục răn đe… Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm hạn chế thấp nhất các vụ việc về ANTT, ATGT để bà con vui Xuân, đón Tết vui tươi, an toàn.