Tin đọc nhanh

 (NTO) Ngày 20-1, Trường THCS Trần Phú (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tổ chức trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhà trường đã vận động phụ huynh, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh trong trường trao tặng 94 phần quà cho học sinh nghèo, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; và trao cho 3 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi em 1 triệu đồng và 20 triệu đồng cho em Nguyễn Thiên Bảo, học sinh của trường hiện đang điều trị bệnh tim tại TP. Hồ Chí Minh. Tổng số tiền hơn 44 triệu đồng.

► UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 98/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch chuyển đổi đất từ trồng lúa sang trồng bắp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích chuyển đổi là 1.574,7ha, trong đó: vụ Đông-Xuân (2016-2017) 604,2ha; vụ Hè-Thu (2017) 279ha; vụ Mùa (2017) 77ha; vụ Đông-Xuân (2017-2018) 263,5ha; vụ Hè-Thu (2017-2018) 50ha; vụ Mùa (2018) 78ha và vụ Đông-Xuân (2018-2019) 223ha. Giống bắp thực hiện chuyển đổi gồm: NK66, NK67, DK6919, DK6818, G49, C919, VN8960... với mức hỗ trợ một lần không quá 3 triệu đồng/ha chi phí về giống bắp để chuyển đổi.

► UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 22/QĐ-UBND phê duyệt dự án Đường giao thông Núi Ngỗng (Nhơn Sơn, Ninh Sơn). Dự án được đầu tư trên 4,9 tỷ đồng, với chiều dài toàn tuyến 1.109,85m và được thực hiện trong năm 2017-2018. Công trình hoàn thành góp phần cho huyện Ninh Sơn hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy nhanh phát triển KT-XH và từng bước thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

► Ngày 20-1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với tổ chức Icompassion Canada Điều phối- OEMA-TW tài trợ thông qua cơ quan Đại diện phía nam Trung ương Hội CTĐ Việt Nam đã trao 30 chiếc xe lăn cho người khuyết tật nghèo và nạn nhân chất độc da cam, mỗi chiếc trị giá 1.400.000đ. Tổng trị giá 42 triệu đồng. Đây là một trong những hoạt động của phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” .

Ảnh: Minh Tín

► Ngày 20-1, Trường TH Từ Tâm 1 (xã Phước Hải, Ninh Phước) tổ chức chương trình “ Mùa xuân yêu thương” trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức Liên hoan tiếng hát dân ca lần thứ II, với chủ đề “Mừng Đảng-Mừng Xuân Đinh Dậu 2017”. Chương trình đã tặng 397 phần quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với tổng trị giá gần 24 triệu đồng do nhà trường vận động từ các nhà tài trợ, Quỹ Khuyến học xã và từ Quỹ “heo đất” của các em học sinh.

 

Trường TH Từ Tâm 1 trao quà tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.Ảnh: Hồng Lâm.
 
Trao quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

►Tối ngày 19-1, Ban Giám hiệu trường Tiểu học Phú Quý 2 (Phước Dân, Ninh Phước) tổ chức đêm Văn nghệ “Mừng Đảng-Mừng Xuân” gây quỹ cho các em học sinh nghèo trong trường.

Các em học sinh nghèo nhận quà tết. Ảnh: Phan Rang

Tại buổi văn nghệ, các em học sinh được hòa mình vào không khí vui tươi của Xuân mới. Đồng thời, Ban Giám hiệu nhà trường đã trao 56 suất quà cho các em có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 50 ngàn đồng. Qua đó, chia sẻ một phần khó khăn, giúp các em đón tết đầm ấm.

► Nhân dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu, lãnh đạo UBND, Công an, Viện Kiểm nhân dân, Hội Luật gia huyện Ninh Hải tổ chức trao tặng 20 suất quà cho những người tái hòa nhập cộng đồng, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Đây là những phần quà đầy ý nghĩa nhân văn của đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh gửi tặng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, huyện đối với những người tái hòa nhập cộng đồng có một mùa Xuân vui tươi, đầm ấm.

► Liên đoàn Lao động Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vừa tổ chức Chương trình “Tết sum vầy 2017” và trao 136 suất quà cho đoàn viên công đoàn và CNVC-NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng. Trong đó, có 72 suất quà được trích từ nguồn Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Lao động, 64 suất quà được trích từ nguồn kinh phí của LĐLĐ thành phố.

► Ngày 20-1, Phòng Bảo vệ Chính trị (Công an tỉnh) đã tổ chức tặng 50 suất quà Tết, mỗi suất quà trị giá 300 ngàn đồng cho 50 hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn của xã Nhơn Hải (Ninh Hải). Đây là hoạt động từ thiện, góp phần giúp đỡ cho các hộ gia đình nghèo, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền dân tộc thêm ấm áp.

►UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo Sở Tài chính tổ chức rà soát, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán trên địa bàn tỉnh theo quy định. Trước đó, trên cơ sở đề nghị của Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Ninh Thuận về việc xử lý hành vi vi phạm địa bàn kinh doanh xổ số, UBND tỉnh đã đồng ý thành lập tổ kiểm tra liên ngành tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm địa bàn kinh doanh và phương thức phân phối vé xổ số. Đối tượng kiểm tra xử lý là các đại lý, đầu nậu, đầu mối nhận vé số ở khu vực miền Nam và vé xổ số tự chọn số điện toán (vietlott) từ các tỉnh khác về tiêu thụ trên địa bàn tỉnh. Công ty Xổ số kiến thiết Ninh Thuận phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống đại lý, người bán lẻ và Nhân dân chấp hành đúng những quy định về kinh doanh xổ số.