Ninh Phước: Các làng nghề thu hút du khách

(NTO) Ngày Tết dương lịch năm nay trùng với 2 ngày nghỉ cuối tuần, thời gian nghỉ tết kéo dài 3 ngày nên lượng khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan tại các làng nghề trên địa bàn huyện Ninh Phước khá đông.

Có mặt tại 2 làng nghề gốm Bàu Trúc và dệt Mỹ Nghiệp ở thị trấn Phước Dân, khoảng 9 giờ sáng, chúng tôi thấy có rất đông du khách đến tham quan, mua sắm. Ở đây, du khách không chỉ ấn tượng với các sản phẩm gốm và thổ cẩm độc đáo mang đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Chăm mà còn rất thích thú khi chứng kiến các nghệ nhân làm gốm, dệt vải bằng đôi tay khéo léo. Anh Đinh Thanh Nguyên, ở quận 7, TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: Tôi đã nghe rất nhiều về 2 làng nghề này, nhưng đây là lần đầu tiên được đến nơi đây, nhìn đôi bàn tay khéo léo của các nghệ nhân làm ra sản phẩm vải bằng thủ công, tôi thấy rất ấn tượng và bất ngờ. Giá cả các mặt hàng ở đây cũng phải chăng, nên tôi quyết định mua một vài sản phẩm về làm quà cho gia đình.

Du khách tham quan tại khu trưng bày gốm Bàu Trúc.
  
 
Du khách thích thú xem các sản phẩm tại làng dệt Mỹ Nghiệp.
 

Ông Phú Hữu Minh Thuần, Giám đốc Hợp tác xã Gốm Bàu Trúc cho biết: Ngay trong buổi sáng ngày 31-12, có trên 400 lượt khách đến tham quan và mua sắm tại khu trưng bày, nhiều nhất là khách đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Bình Dương. Ngoài việc bày bán các sản phẩm gốm, Hợp tác xã cũng tổ chức biểu diễn nhạc cụ truyền thống của người Chăm khi có khách yêu cầu và chuẩn bị sẵn nguyên vật liệu cho du khách tham gia thử làm gốm…

Ngoài 2 làng nghề, tại trang trại nho Ba Mọi, xã Phước Thuận, ngay trong sáng sớm đầu tiên cũng có rất nhiều đoàn du khách đến tham quan. Để tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham quan, tìm hiểu và thưởng thức các sản phẩm làm từ nho, trang trại đã sắp xếp, bố trí thêm nhân viên hướng dẫn để khách có sự trải nghiệm thú vị tại vườn nho…