Tập huấn hướng dẫn viên vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ

(NTO) Từ ngày 4 đến 7-12, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn cho 30 hướng dẫn viên của 6 tỉnh: Ninh Thuận, Bình Thuận, Gia Lai, Kom Tum, Bến tre, Sóc Trăng về vệ sinh tổng thể do cộng đồng làm chủ (CLTS). Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp kiến thức về các nguyên tắc trong CLTS, tiến trình thay đổi nhận thức và động lực thay đổi hành vi chấm dứt đi tiêu tự do hoặc sử dụng nhà tiêu chưa hợp vệ sinh của cộng đồng; cung cấp các phương pháp tiếp cận trong vệ sinh môi trường và căn cứ để lựa chọn hoạt động truyền thông hiệu quả với đặc thù điều kiện dân trí, kinh tế của các địa phương; tiến trình 12 bước trong quy trình kích hoạt tại cộng đồng... Dự án được tài trợ bởi Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF).