Hội Cựu chiến binh Ninh Hải: Xây dựng các cấp Hội trong sạch, vững mạnh

(NTO) Phát huy truyền thống Hội CCB Việt Nam, qua 27 năm xây dựng và phát triển (6/12/1989-6/12/2016), trong nhiều năm qua, các cấp Hội CCB huyện Ninh Hải đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phát huy bản chất truyền thống “ Bộ đội Cụ Hồ”, bám sát nhiệm vụ của Hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tổ chức thực hiện có kết quả các phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, nâng cao đời sống, tham gia chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, vươn lên làm giàu chính đáng các cấp Hội tổ chức huy động, đóng góp vốn nội bộ, quỹ đồng đội đạt 100%; nhận uỷ thác Ngân hàng Chính sách xã hội trên 35 tỷ đồng; chủ động phối hợp với các địa phương, tranh thủ các nguồn tài trợ và vận động trong cán bộ, hội viên (CB,HV) đóng góp sửa chữa 1 căn nhà và xoá 2 căn nhà tạm bợ cho HV có hoàn cảnh khó khăn.

 
Hội Cựu Chiến binh huyện Ninh Hải vận động hội viên tích cực tham gia chăm lo nâng cao đời sống
gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Ảnh: Sơn Ngọc

Hội CCB các cấp đã vận động CB, HV tham gia, thực hiện các cuộc vận động, đóng góp xây dựng trên 200m đường bê tông, với số tiền là 80 triệu đồng; tặng 400 suất quà cho hộ nghèo, với số tiền trên 40 triệu đồng; hỗ trợ 300 suất quà cho Trường tiểu học Ninh Chử; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức nói chuyện truyền thống cho 1.240 lượt thanh niên, học sinh; cùng với Huyện đoàn tổ chức 3 đợt hành quân về nguồn; vận động thanh niên lên đường nhập ngũ,… Có 97% gia đình HV CCB đạt gia đình văn hoá; 98% gia đình HV gương mẫu.

Thời gian tới, Hội CCB huyện Ninh Hải, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên; thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh phong trào thi đua “ CCB gương mẫu”, gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng Hội trong sạch vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, chính quyền và niềm tin yêu của nhân dân.