LHQ công bố chiến lược mới tối đa hóa hiệu quả hoạt động hòa bình và giảm thiểu tác động tới môi trường

(NTO) Cơ quan hỗ trợ nghiên cứu thực địa của Liên hợp quốc (DFS) vừa công bố một chiến lược mới nhằm tối đa hóa hiệu quả của hoạt động hòa bình trong sử dụng nguồn tài nguyên thiên nhiên đồng thời giảm đến mức tối thiểu nguy cơ của những hoạt động này đối với con người, xã hội và hệ sinh thái, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và quản lý môi trường trong quá trình thực thi các sứ mệnh gìn giữ hòa bình của LHQ.

Tại lễ công bố chiến lược tại trường Đại học Columbia ở New York, Trợ lý Tổng thư ký LHQ và cũng là người đứng đầu DFS, Atul Khare (A-tun Kha-re), nhấn mạnh sự hiểu biết về môi trường là cần thiết để đảm bảo chúng ta không làm hại đến con người mà chúng ta đang được giao nhiệm vụ bảo vệ. DFS là nhà cung cấp dịch vụ chính cho các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế, hỗ trợ cả các sứ mệnh hòa bình của LHQ và các sứ mệnh không phải của LHQ, với gần 168.000 đại diện tại khoảng hơn 30 nước trên thế giới. Chiến lược kéo dài 6 năm nói trên - hoàn toàn phù hợp với các mục tiêu phát triển bền vững của LHQ (SDGs) - sẽ xác định những thách thức và mục tiêu dựa trên 5 trụ cột: năng lượng, nước và nước thải, chất thải rắn, tác động rộng lớn hơn, và các hệ thống quản lý môi trường. Chiến lược cũng bao gồm cả những chỉ dẫn quan trọng đối với hoạt động trong những lĩnh vực trên. Trong giai đoạn đầu tiên - kéo dài đến tháng 7-2020 - chiến lược sẽ tập trung vào việc cải tiến những phân tích đánh giá về môi trường để đạt hiệu quả trong quá trình quản lý. 5 trụ cột nói trên sau đó sẽ được xem xét lại và ấn định mục tiêu cụ thể cho việc thực thi chiến lược trong giai đoạn hai - sẽ kết thúc vào tháng 6-2023. Trong bài phát biểu, Trợ lý thư lý Khare cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xử lý nước thải theo cách thích hợp cũng như giám sát thường xuyên hoạt động xử lý chất thải. Ông ghi nhận chiến lược trên là một "tài liệu sống động" cần tiếp tục được chắt lọc và bổ sung trong bối cảnh có những thông tin và thành tựu mới. Bên cạnh đó, ông cũng đề cập đến những sáng kiến liên quan, vốn đang được thực thi nhằm giảm tác hại của hoạt động hòa bình tới môi trường.

Theo TTXVN