Đảng bộ phường Đông Hải: Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế biển

(NTO) Trong nhiều năm qua, Đảng bộ phường Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) luôn tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế biển, tạo động lực nâng cao đời sống Nhân dân và góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Đảng bộ có 21 chi bộ trực thuộc, với 133 đảng viên. Là địa phương có thế mạnh về phát triển kinh tế biển, nên ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường đề ra Nghị quyết số 14-NQ/ĐU về lãnh đạo phát triển kinh tế biển. Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ phường, các chi bộ khu phố có số lượng tàu thuyền nhiều như khu phố 9, khu phố 10… chỉ đạo các tổ chức, đoàn thể tích cực vận động ngư dân bám biển, đầu tư sắm mới tàu thuyền công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để vươn khơi. Nhờ vậy, số tàu thuyền toàn phường đến nay tăng lên 370 chiếc (tổng công suất 38.689CV), bình quân 107CV/chiếc. Trong đó, có 7 tàu được duyệt vay vốn theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Nhờ cải hoán tàu thuyền, ngư dân bám biển dài ngày, sản lượng khai thác cao hơn. Đơn cử như hộ ông Nguyễn Ngọc Dũng, mỗi năm khai thác trên 100 tấn hải sản các loại, tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên, với thu nhập bình quân từ 5-8 triệu đồng/tháng/người. Trừ các khoản chi phí, bình quân mỗi năm gia đình ông thu trên 1 tỷ đồng.

 
 Cảng Đông Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) được đầu tư mở rộng đáp ứng nhu cầu dịch vụ nghề cá của ngư dân địa phương.
Ảnh: Văn Miên

Bên cạnh việc chú trọng lãnh đạo, vận động ngư dân cải hoán tàu thuyền, nâng công suất vươn khơi xa, Đảng bộ phường còn tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chủ trương tăng cường bảo vệ chủ quyền biển, đảo, tham gia tổ ngư dân đoàn kết sản xuất trên biển. Điển hình như Chi bộ khu phố 10, có 7 chủ phương tiện tàu công suất lớn tình nguyện đăng ký gia nhập Đội tàu bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng chí Huỳnh Điểu, Bí thư Chi bộ Khu phố 10, cho biết: Toàn khu phố có 95% hộ dân tham gia đánh bắt, khai thác, nuôi trồng thủy, hải sản. Bên cạnh lãnh đạo các đoàn thể vận động ngư dân thay đổi tập quán đánh bắt cũ, ứng dụng mô hình khai thác hải sản tiên tiến. Nhờ vậy, nhiều ngư dân làm nghề pha xúc cũng đã đầu tư chuyển sang nghề lưới chụp, lưới rê khai thác ngoài khơi xa. Các đảng viên trong chi bộ thường xuyên tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia Tổ đoàn kết sản xuất trên biển. Các thành viên trong tổ được hỗ trợ lắp đặt máy tầm ngư và máy định vị nhằm liên kết tìm kiếm ngư trường, giúp đỡ nhau khi gặp sự cố trên biển. Thông qua mô hình, ngư dân nêu cao ý thức cộng đồng, hỗ trợ nhau mọi mặt như chia sẻ ngư trường, ngư cụ đánh bắt, đồng thời nâng cao nhận thức về bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Hiện nay, toàn phường thành lập 17 Tổ đoàn kết sản xuất trên biển, với 150 ngư dân. Vận động ngư dân bám biển, bám ngư trường, đầu tư tàu thuyền công suất lớn, trang thiết bị hiện đại để vươn khơi của Đảng bộ phường Đông Hải đã mang lại hiệu quả rõ rệt, sản lượng khai thác hải sản hằng năm đều tăng, ước đạt trên 10.000 tấn.

Ngoài ra, nhằm khai thác tối đa lợi thế biển, Đảng ủy phường lãnh đạo các chi bộ thông qua Ban Quản lý khu phố vận động những hộ không làm nghề đánh bắt thì tập trung mở rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá. Hiện nay, toàn phường có 43 lồng bè nuôi cá bớp, tôm hùm... mang lại giá trị kinh tế cao. Từ đầu năm đến nay, sản lượng tôm hùm nuôi ước đạt 21 tấn, cá bớp trên 145 tấn.

Đồng chí Trần Quốc Toản, Bí thư Đảng ủy phường Đông Hải, cho biết: Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 vào cuộc sống, hằng năm, Đảng bộ phường Đông Hải đều ban hành Nghị quyết chuyên đề, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế thủy sản và thương mại, dịch vụ theo hướng bền vững. Theo đó, Đảng bộ phường tiếp tục lãnh đạo chính quyền khuyến khích ngư dân đóng mới tàu lớn vươn khơi khai thác hải sản, tạo mọi điều kiện giúp ngư dân mở rộng diện tích nuôi trồng thủy, hải sản, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra.