7 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản

(NTO) Ngày 23-11, Tòa nhân dân huyện Ninh Sơn mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Văn Quang (SN 1970, trú tại tỉnh Đắc Lắk) về tội “trộm cắp tài sản”.

Khoảng 8 giờ, ngày 18-4-2016, bị cáo đi từ Phan Rang đến Quảng Sơn (Ninh Sơn) bằng xe buýt, đến nhà thờ Quảng Thuận (thôn La Vang 2, Quảng Sơn) vào xin tiền. Phát hiện phòng của Linh mục Lê Minh Cao không thấy ai, trên tường có chùm chìa khóa, bị cáo vào phòng, mở tủ lấy số tiền 124,5 triệu đồng và 6.400USD, tổng giá trị hơn 267 triệu đồng. Trộm được tài sản, Quang đón xe đến thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) tiêu xài cá nhân…

Trước đó, bị cáo đã từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Quang, 7 năm tù giam, buộc bồi thường lại số tiền đã trộm cắp cho bên bị hại.