Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân

(NTO) Ngày 22-11, UBND xã Thanh Hải (Ninh Hải) phối hợp với Đồn Biên phòng và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2013-2016".

 
Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân vùng biên giới, giai đoạn 2013-2016".

Qua 3 năm triển khai thực hiện đề án, UBND xã Thanh Hải phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Hải xây dựng chương trình, kế hoạch, thống nhất nội dung, chương trình hành động cụ thể. Qua đó, đã tuyên truyền tập trung cho hơn 1.000 lượt người dân và thông qua hoạt động chuyên đề trợ giúp pháp lý, các buổi họp dân, tiếp xúc cử tri, họp tổ nhân dân tự quản… với các nội dung tuyên truyền như Luật Biển Việt Nam, Luật Biên giới Quốc gia, Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới… Tổ chức duy trì thường xuyên mô hình các ngăn sách, tủ sách pháp luật; xây dựng 1 Chi hội luật gia, tư vấn pháp luật tại trụ sở UBND xã, 1 Tổ tuyên truyền pháp luật và 1 trung tâm học tập cộng đồng. Tổ chức cấp phát cho các thôn và ngư dân hơn 300 đĩa DVD, 30 cuốn Luật Đất đai, Luật Lao động, trên 950 cuốn tài liệu, tờ rơi, tờ bướm, áp-phích, tranh cổ động tìm hiểu về pháp luật; vận động hơn 1.000 lượt người dân đến chứng kiến xét xử lưu động tại xã nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, răn đe các đối tượng vi phạm.

Nhân dịp này, UBND huyện Ninh Hải đã tặng giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích tốt trong thực hiện đề án.