Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 15-11, tại UBND phường Đài Sơn, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Võ Liên (SN 1962, ngụ khu phố 3 phường Văn Hải) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

 
Bị cáo Võ Liên.

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 4-2015, tình cờ thấy bảng thông báo tuyển dụng của ngân hàng Agribank, mặc dù biết rõ không có khả năng nhưng Liên lại nói cho mọi người biết là có quen biết với nhiều “sếp” ở ngân hàng và có thể xin được việc. Qua giới thiệu, Liên đã nhận tiền của 2 người dân (100 triệu đồng/ người), hứa hẹn 3 tháng sau sẽ có việc làm. Tuy nhiên, đã quá thời gian, nhưng bị cáo vẫn không xin được việc nên những người liên quan đã làm đơn tố cáo Liên. Ngoài ra, Liên cũng nhận tiền của 2 người khác, hứa rằng sẽ xin việc cho con họ dạy tại một trường học ở Ninh Phước, một thời gian sau không thấy tin hồi âm của bị cáo nên các bị hại biết mình bị lừa. Tổng số tiền Liên lừa đạo chiếm đoạt hơn 270 triệu đồng và đều sử dụng vào mục đích cá nhân. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Võ Liên 5 năm tù giam, buộc bị cáo trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.