• Ninh Thuận: Khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ
  • (NTO) Do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã có mưa lớn trong các ngày 2, 3 và 4-11. Lượng mưa phổ biến từ 150- 200 mm, riêng khu vực Tân Mỹ đạt 344 mm, đã gây ngập úng trên diện rộng. Theo số liệu báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh, mưa lũ kéo dài trong những ngày vừa qua làm ngập úng, đổ ngã 2.695 ha lúa và hoa màu của nông dân các huyện: Bác Ái, Ninh Sơn, Ninh Phước, Thuận Nam, Thuận Bắc, Ninh Hải. Ngay sau khi trời tạnh mưa, sáng ngày 6-11, nông dân các địa phương đã khẩn trương ra đồng chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, sửa san nhà ở ổn định cuộc sống.

    Phóng viên Báo điện tử Ninh Thuận ghi lại một số hình ảnh các địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ:

    Ngay sau khi trời vừa dứt mưa, nông dân thôn Vụ Bổn (Phước Ninh, Thuận Nam) đưa lúa ra phơi.

    Nông dân thôn Văn Lâm 3 (Phước Nam, Thuận Nam) ra đồng đắp bờ ngăn nước
    tràn vào ruộng lúa vụ mùa sớm đang giai đoạn chín.
     
     
    Nông dân xã Phước Thuận (Ninh Phước) khẩn trương bơm nước cứu hoa màu.
    Trong ảnh: Anh Võ Nguyễn Hòa Nhã sử dụng 2 máy bơm tháo nước cho 3 sào nho bị ngập úng.
     
     
    Nông dân khu phố 8 (Phước Dân, Ninh Phước) ra đồng chăm sóc lúa vụ mùa 2016.
     
     
    Nông dân thôn Suối Đá (Lợi Hải, Thuận Bắc) tháo nước cứu lúa non bị ngập lụt.
     
     
    Nông dân thôn Trường Sanh (Phước Hậu, Ninh Phước) chăm sóc vườn nho đang ra bông.
     
     
     
    Ngay sau khi nước rút, nông dân xã Phước Vinh (Ninh Phước) ra đồng thu hoạch hoa màu.
     
     
    Nông dân xã Phước Sơn thu hoạch táo cung cấp cho thị trường.
     
     
    Công nhân Xí nghiệp muối Tri Hải (Ninh Hải) tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ.
     
     
    Cảng Ninh Chử (Ninh Hải) khẩn trương nạo vét đất cát bị mưa lũ bồi đắp bảo đảm
    luồng lạch thông thoáng cho tàu thuyền neo đậu.