Tiếp nhận hơn 5,9 tỷ đồng vào Quỹ vì người nghèo của tỉnh

(NTO) Năm 2016, Cuộc vận động Ngày vì người nghèo luôn nhận đuợc sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả của các cấp, các ngành và các đoàn thể trong tỉnh, cùng sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình, đông đảo của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm, cán bộ công chức và các tầng lớp nhân dân, do vậy công tác vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người nghèo đã đạt được nhũng kết quả nổi bật.

Theo báo cáo của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, từ đầu năm đến nay, Ban Vận động Ngày vì người nghèo tỉnh đã tiếp nhận 5.903 triệu đồng từ nguồn kinh phí ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, nâng số tiền luỹ kế Quỹ vì người nghèo tỉnh là 17.839 triệu đồng.

Ban vận động Ngày vì người nghèo tỉnh đã phân bổ kinh phí 7.649,2 triệu đồng để xây dựng nhà ở cho hộ nghèo và thực hiện các chương trình an sinh xã hội khác cho người nghèo trong năm 2016. Theo đó, kết quả phân bổ kinh phí cụ thể như sau: chi hỗ trợ xây dựng 259 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí thực hiện 3.805 triệu đồng (trong đó, chi hỗ trợ xây dựng 98 nhà phòng, tránh bão lụt với kinh phí 490 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 81 nhà ở cho hộ nghèo theo Đề án di dân tái định cư với kinh phí thực hiện 1.215 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 36 nhà ở đại đoàn kết với kinh phí 1.080 triệu đồng; hỗ trợ xây dựng 44 nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg với số tiền 220 triệu đồng và mua 40 con bò cái sinh sản tặng cho 20 hộ nghèo xã Phước Đại, huyện Bác Ái, với số tiền 800 triệu đồng), và chi hỗ trợ quà tết Nguyên đán 2016 cho 24.597 hộ nghèo, với tổng kinh phí thực hiện 3.844,2 triệu đồng.

Ngoài ra, cùng với việc vận động xây dựng Quỹ vì người nghèo và thực hiện chính sách an sinh xã hội cho người nghèo, trong dịp tết Nguyên đán 2016, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở, ngành và các đoàn thể trong tỉnh đã vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm dành tặng 42.799 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, với tổng trị giá gần 14 tỷ đồng.