Nông dân Trần Bá Quang làm giàu nhờ kinh doanh dịch vụ

(NTO) Với sự nhanh nhạy, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, ông Trần Bá Quang (thôn Phước An 2, xã Phước Vinh, Ninh Phước) đã vươn lên làm giàu nhờ kinh doanh dịch vụ tiệc cưới.

 
Ông Trần Bá Quang.

Với suy nghĩ chỉ làm ruộng thì không thể thoát nghèo, ông Quang mạnh dạn đầu tư kinh doanh dịch vụ tiệc cưới và bán tạp hóa. Thời gian đầu ít vốn, ông chỉ mở hàng bán tạp hóa nhỏ với một số mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết. Nhận thấy nhu cầu về dịch vụ tiệc cưới ở địa phương ngày càng cao, năm 2005, vợ chồng ông đầu tư trên 10 triệu đồng mua sắm 20 bộ bàn ghế, chén bát, cổng hoa…để cho thuê, phục vụ nhu cầu tiệc cưới, hỏi trong thôn. Năm 2012, vợ chồng ông mở thêm dịch vụ nấu ăn. Đến nay, ông đầu tư trên 300 triệu đồng mở rộng kinh doanh, thực hiện dịch vụ bao trọn gói cho các tiệc cưới, hỏi. Để tạo uy tín cho bà con, vợ chồng ông học hỏi các món ăn mới, đặc biệt ông còn tham gia tập huấn bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhờ làm ăn có uy tín, việc kinh doanh của gia đình ông ngày càng phát đạt. Có lúc cao điểm, mỗi tháng ông nhận 20 hợp đồng bao trọn gói cho các lễ tiệc khác nhau. Sau khi trừ chi phí, dịch vụ kinh doanh của gia đình ông cho thu lãi trên 500 triệu đồng/năm; tạo công ăn việc làm ổn định cho 16 lao động địa phương, với mức thu nhập gần 3 triệu đồng/ người/tháng. Không những vậy, ông còn nhận giúp đỡ 8 hộ nghèo trong thôn, bằng cách cho mượn 40 triệu đồng làm vốn sản xuất, không tính lãi để các hộ đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Đơn cử như gia đình anh Nguyễn Văn Lộc trước đây đời sống khó khăn, thu nhập từ nghề phụ hồ bấp bênh. Được sự động viên của ông Trần Bá Quang, vợ chồng anh vay mượn vốn mạnh dạn mở cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng, đến nay gia đình anh vươn lên trở thành hộ khá giả ở địa phương.

Không chỉ vươn lên làm giàu, ông Quang còn tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương, như đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân…; sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, kinh doanh với bà con chung quanh. Với vai trò Trưởng Ban quản lý thôn Phước An 2, đã vận động người dân tham gia hiến đất làm đường giao thông. Trong đó tiêu biểu như hộ ông Trương Hoài Nam hiến 500 m2 làm đường giao thông nội đồng...

Ông Lê Văn Tâm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Vinh (cho biết: Nông dân Trần Bá Quang là điển hình trong việc phát triển kinh tế, nhiệt tình tham gia công tác Hội và vận động hội viên đoàn kết, giúp nhau vươn lên làm giàu.

Ghi nhận nỗ lực của bản thân, vừa qua, ông Trần Bá Quang vinh dự được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi” giai đoạn 2012-2016.