Ninh Sơn: Diện tích nuôi cá nước ngọt giảm

(NTO) Trong 9 tháng năm 2016, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Ninh Sơn ước khoảng 40,2 ha, so với cùng kỳ giảm gần 37%; sản lượng thủy sản đạt 81,7 tấn, so với cùng kỳ giảm 42%. Được biết, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Ninh Sơn chủ yếu là cá nước ngọt thương phẩm như: cá lăng nha, cá lóc, cá điêu hồng..., tập trung chủ yếu tại khu vực xã Lương Sơn. Nhiều năm trước mô hình này rất phát triển, mang lại nguồn thu nhập khá ổn định cho nhiều nông hộ. Tuy nhiên, gần 2 năm trở lại đây, đầu ra sản phẩm khó khăn, nên nhiều nông dân đã không còn mặn mà với mô hình này.

 
Nuôi cá điêu hồng thương phẩm ở Lương Sơn.