Giỗ tổ nghề gốm Bàu Trúc

(NTO) Sáng ngày 1-10 (nhằm ngày mùng 2-7 Chăm lịch), cư dân làng Bàu Trúc (Phước Dân, Ninh Phước) nô nức tổ chức giỗ tổ nghề gốm. Giỗ tổ năm nay thu hút đông đảo người dân địa phương đến đền thờ Pôklong Chanh thực hiện nghi thức tâm linh tưởng nhớ công lao tiền nhân đã truyền dạy nghề làm gốm cho đồng bào Chăm.

Làng Bàu Trúc hiện có trên 1.000 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu dân tộc Chăm gắn bó với nghề gốm truyền thống mẹ truyền con nối. Nhờ nghề làm gốm ngày càng phát triển đã bảo đảm đời sống dân cư no ấm, nuôi con học hành thành đạt, góp phần xây dựng nôn thôn mới. Phong tục cúng tổ nghề gốm do ông thầy kò ke, bà bóng, ông thủ đền đảm nhận trước sự chứng kiến của các vị chức sắc Bàlamôn. Thầy kò ke vừa đàn kanhi vừa hát ngợi ca công đức tổ nghề Pôklong Chanh và cầu mong ông phù hộ cho dân làng một năm mới bình an, may mắn, thịnh vượng. Dân làng bày vật phẩm cúng tổ cầu mong nghề gốm ngày càng phát triển, thành đạt.

Các vị chức sắc Bàlamôn thực hiện nghi thức giỗ tổ nghề gốm.

Các thầy kòke đàn hát ngợi ca công đức của Pôklong Chanh.

Dân làng Bàu Trúc bày vật phẩm cúng tổ cầu mong nghề gốm ngày càng phát triển, thành đạt.

“Năm nay, bà con làng Bàu Trúc giỗ tổ nghề gốm rất phấn khởi vì sản phẩm gốm được thị trường tiêu thụ mạnh. Ban phong tục làng Bàu Trúc động viên bà con đoàn kết thi đua làm nhiều sản phẩm đẹp, bền phục vụ tốt nhu cầu người tiêu dùng. Phát triển làng nghề gốm thịnh vượng góp phần xây dựng nông thôn mới giàu đẹp”, Phó cả sư Đàng Hon cho biết.