Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 28-9, Tòa án nhân dân tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Trần Trọng Thịnh (SN 1992, ngụ khu phố 1, phường Tấn Tài, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) và tuyên phạt bị cáo 18 năm tù giam về tội giết người.

 
Bị cáo Trần Trọng Thịnh.

Theo cáo trạng, vào lúc 23 giờ 30 phút, ngày 22-7-2016, Nguyễn Ngọc Thịnh đến quán Bar Club 97 trên đường Ngô Gia Tự (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) tìm bạn gái và xảy ra mâu thuẫn với nhân viên bảo vệ. Nguyễn Ngọc Thịnh về nhà lấy dao mang đến quán. Lúc này, Trần Trọng Thịnh và hai nhân viên của quán thấy Nguyễn Ngọc Thịnh cầm dao đi tới, cả ba người chạy vào nhà kế bên, Trần Trọng Thịnh lấy 1 thanh kiếm đi ra. Thấy Nguyễn Ngọc Thịnh đang đứng trước quán, bị cáo chém Nguyễn Ngọc Thịnh 2 nhát từ trên xuống trúng cổ và phía sau lưng. Do vết thương quá nặng, Nguyễn Ngọc Thịnh đã tử vong tại bệnh viện. Khi nghe tin nạn nhân chết, Trần Trọng Thịnh đã đến cơ quan công an khai nhận hành vi phạm tội của mình.