• Lễ trao giải và trưng bày Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng 04”
  • (NTO) Ngày 1-9, Lễ trao giải và trưng bày Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng 04” đã diễn ra tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội do Thông tấn xã Việt Nam, Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp tổ chức chào mừng kỷ niệm 71 năm thành lập Thông tấn xã Việt Nam.
  • Được phát động từ ngày 5-7 đến ngày 31-8-2016, Ban Tổ chức đã nhận được 6.343 tác phẩm, của 624 tác giả từ 63 tỉnh thành phố gửi đến dự thi (trong đó có 5.793 ảnh đơn và 550 bộ ảnh, phóng sự ảnh). Sau nhiều vòng chấm chọn, Hội đồng Giám khảo đã quyết định trao 1 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng và 11 giải Khuyến Khích cho các tác phẩm xuất sắc gồm cả ảnh đơn và phóng sự ảnh, ảnh bộ. Huy chương Vàng duy nhất được trao cho phóng sự ảnh “Sau cơn lũ dữ” của tác giả Phạm Bằng (Lào Cai).

    Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam cho biết, với việc tổ chức Giải ảnh báo chí Khoảng khắc Vàng, Thông tấn xã Việt Nam mong muốn có những bức ảnh thật sự mang tính báo chí, phản ánh chân thực, sinh động các sự kiện đang hàng ngày, hàng giờ diễn ra sôi động trên đất nước chúng ta. Là lần thứ tư được tổ chức, Giải “Khoảnh Khắc Vàng” đã và sẽ là dấu ấn quan trọng trong quá trình phát triển của ảnh báo chí nước nhà. Còn rất nhiều việc phải làm để nâng cao chất lượng ảnh báo chí Việt Nam, với việc tổ chức Giải ảnh báo chí “Khoảnh Khắc Vàng”, Thông tấn xã Việt Nam muốn góp phần vào sự nghiệp chung ấy.

    Nhận xét về chất lượng các tác phẩm dự thi “Khoảnh Khắc Vàng 04”, ông Vũ Quốc Khánh, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo khẳng định: Các ảnh báo chí dự thi "Khoảnh Khắc Vàng" năm nay đã đề cập khá toàn diện mọi mặt của đời sống xã hội, phản ánh tình hình hoạt động của đất nước, những thành tựu, thành công của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời cũng phản ánh những mặt còn hạn chế do điều kiện thời tiết, thiên tai và con người gây ra, tác động không nhỏ đến môi trường, đời sống xã hội của chúng ta... Chỉ tiếc thể loại ảnh đơn, chưa có tác phẩm thật sự xứng đáng để trao Huy chương Vàng.

    Hội đồng Giám khảo đã chọn 71 tác phẩm ảnh có chất lượng, nội dung tốt để trưng bày tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội đến hết ngày 20-9.

    Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu một số tác phẩm đoạt Giải ảnh báo chí “Khoảnh khắc Vàng 04”:

    Ban tổ chức trao Huy chương Vàng cho phóng sự ảnh “Sau cơn lũ dữ”
    của tác giả Phạm Bằng (Lào Cai).

    Ban tổ chức trao Huy chương Bạc thể loại ảnh đơn cho tác giả Phạm Hoài Nam (Hà Nội)
    với tác phẩm Trong đường lò Tuynen Tây Khe Sinh, Cẩm Phả, Quảng Ninh.

     Cắt băng khai mạc trưng bày các tác phẩm ảnh báo chí Khoảnh khắc Vàng 04.

    Khách tham quan trưng bày các tác phẩm ảnh báo chí Khoảnh khắc Vàng 04.

    Phóng sự ảnh “Sau cơn lũ dữ” của tác giả Phạm Bằng (Lào Cai) đoạt Huy chương Vàng.

    Phóng sự ảnh “Tan hoang Cửa Đại” của tác giả Tất Sơn (Hà Nội) đoạt Huy chương Bạc.

    Phóng sự ảnh “Chiếu bóng về bản xa” của tác giả Phạm Xuân Nguyên đoạt Huy chương Bạc.

    Ảnh đơn Trong đường lò Tuynen Tây Khe Sinh, Cẩm Phả, Quảng Ninh
    của tác giả Phạm Hoài Nam (Hà Nội) đoạt Huy chương Bạc.

     Ảnh đơn “Selfie” trong Lễ hội Sắc màu “Color my run” 2016
    của tác giả Kiều Anh Dũng (TP.HCM) đoạt Huy chương Bạc.

    Phóng sự ảnh “Trường Sa náo nức ngày hội bầu cử”
    của tác giả Trần Lê Lâm (Đà Nẵng) đoạt Huy chương Đồng.

    Phóng sự ảnh “Thi công cầu Ghềnh” của tác giả Lò Văn Hợp (Đồng Nai) đoạt Huy chương Đồng.

     Ảnh đơn “Kỷ lục múa dân vũ” của tác giả Đỗ Tùng (Cần Thơ) đoạt giải Khuyến khích.

     Phóng sự ảnh “Hà Nội từ trên cao”
    của tác giả Trần Thanh Giang – Trần Công Đạt (Hà Nội) đoạt giải Khuyến khích.

    Phóng sự ảnh “Khô hạn và xâm nhập mặn ở Kiên Giang” của tác giả Lưu Trọng Đạt (Hà Nội)
    đoạt giải Khuyến khích.

    Ảnh đơn “Vũ điệu trên sóng” của tác giả Nguyễn Kim Hoàn (Ninh Thuận)
    đoạt giải Khuyến khích.

    Phóng sự ảnh “Băng rừng đến trường” của tác giả Tiến Thành (Khánh Hòa)
    đoạt giải Khuyến khích.

     Ảnh đơn “Được mùa cá cơm” của tác giả Hà Văn Đông (TP.HCM)
    đoạt giải Khuyến khích.

    Phóng sự ảnh “Nhọc nhằn nữ phu cào nghêu” của tác giả Lâm Khánh (Hải Phòng)
    đoạt giải Khuyến khích.

    Ảnh đơn “Lễ rước tượng Bà Chúa Xứ núi Sam” của tác giả Quảng Ngọc Minh (An Giang)
    đoạt giải Khuyến khích..

    Phóng sự ảnh “Nhơn Trạch hậu Formosa” của tác giả Hoàng An (Quảng Bình)
    đoạt giải Khuyến khích..

    Ảnh đơn “Voi đá bóng trong Lễ hội văn hóa truyền thống các dân tộc huyện Buôn Đôn 2016”
    của tác giả Hoàng Quang Hà (Hà Nội)đoạt giải Khuyến khích.