Còn nhiều học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

(NTO) Năm học mới chỉ bắt đầu hơn 2 tuần, nhưng tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong học sinh ngày càng gia tăng. Chỉ cần quan sát trên đường 21 Tháng 8, Thống Nhất (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm)… trong giờ đến trường hoặc giờ tan học, dễ nhận thấy rất nhiều học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm; chở hai, chở ba, đánh võng, lạng lách; đi xe hàng ba, hàng tư gây cản trở giao thông; nhiều học sinh còn vô tư vượt đèn đỏ... Tình trạng trên vừa vi phạm trật tự an toàn giao thông, vừa gây nguy hiểm cho chính bản thân các em cũng như người tham gia giao thông…

 
Học sinh không đội mũ bảo hiểm, đihàng ba, hàng tư vi phạm TT ATGT. Ảnh: Phan Hiếu

Để chấn chỉnh tình trạng trên, ngành Giáo dục và Đào tạo cần chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tăng cường tuyên truyền, lồng ghép giáo dục về an toàn giao thông trong học đường; phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông đẩy mạnh tuyên truyền, nhắc nhở và xử phạt nghiêm các trường hợp học sinh cố tình vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Về phía phụ huynh, cần làm gương và nghiêm khắc nhắc nhở con em mình, giúp các em nhận thức đầy đủ hiểm họa do tai nạn giao thông gây ra, từ đó có ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật khi tham gia giao thông...