Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 8-9, Tòa án nhân dân Tp. Phan Rang -Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với 2 bị cáo: Dương Tô Châu ( SN 1995) và Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1996) cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, khoảng 1 giờ sáng, ngày 25-3-2016, Châu, Tuấn và 1 người bạn rủ nhau trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Đến nhà anh Lê Nguyễn Hoàng Vũ (khu phố 1, phường Đô Vinh) thấy mọi người đang ngủ, Tuấn lẻn vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại, Châu tiếp tục vào nhà dắt trộm 1 mô tô, tổng giá trị hơn 50 triệu đồng. Chiếc điện thoại cả bọn bán lấy tiền chia nhau, riêng xe máy Châu giữ làm phương tiện đi lại và đưa cho đồng bọn mỗi người 3 triệu đồng.

Theo đó, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Hữu Tuấn: 2 năm 6 tháng tù giam, Dương Tô Châu 2 năm tù giam.

► Tiếp đó, TAND Tp. Phan Rang -Tháp Chàm cũng đã xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với Đỗ Duy Hân (SN 1984, ngụ khu phố 2, phường Phủ Hà) về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" và tuyên phạt bị cáo 12 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21 giờ, ngày 2-5-2016, sau khi nhậu xong, Hân điều khiển mô tô trên đường 21 Tháng 8 hướng Ninh Sơn về Tháp Chàm do không quan sát kỹ nên đã tông vào anh Lê Văn Vương (SN 1999, ngụ thôn Hiệp Hoà, Phước Thuận, Ninh Phước) đang đi bộ cùng chiều. Cú va chạm mạnh làm anh Vương ngã xuống đường. Do vết thương nặng nên đã tử vong trên đường đi cấp cứu.