Khởi công Dự án Nhà máy điện gió Trung Nam

(NTO) Sáng 27-8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến dự và thực hiện nghi thức Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Trung Nam nằm trên địa bàn 2 xã Lợi Hải và Bắc Phong của huyện Thuận Bắc.

Tham dự có các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; các đồng chí: Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng,
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự lễ khởi công.

 

 Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ khởi công.
 
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương
và các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhấn nút khởi công dự án.

Về phía tỉnh ta có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đông đảo bà con nhân dân trong vùng dự án.

Dự án Nhà máy điện gió Trung Nam, do Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam làm chủ đầu tư có 45 tuabin với quy mô công suất 90MW, tổng vốn đầu tư 3.965 tỷ đồng. Để đảm bảo dự án không bị gián đoạn và đạt hiệu quả cao, dự dự án chia thành 2 giai đoạn thực hiện. Trong đó, giai đoạn 1 có vốn đầu tư khoảng 1.445 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào các hoạt động bồi thường, giải phóng mặt bằng và tiến hành xây dựng 17 tổ máy với tổng công suất 34MW; giai đoạn 2 có vốn đầu tư khoảng 2.335 tỷ đồng, tập trung hoàn thành 28 tổ máy còn lại với tổng công suất 56MW (mỗi tổ 2MW). Dự kiến đến năm 2018 hoàn thành, đưa vào vận hành thương mại sẽ hòa vào hệ thống lưới điện Quốc gia để cung cấp điện cho phụ tải điện tỉnh Ninh Thuận và các tỉnh thuộc khu vực Nam Trung Bộ với sản lượng điện phát hàng năm khoảng 259,7 triệu kWh, góp phần đáng kể trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam  trao kinh phí tài trợ
cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh.
 
 
Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam phối hợp với Báo Công an Nhân dân
trao kinh phí tài trợ cho các gia đình chính sách.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của chủ đầu tư và sự đồng tình ủng hộ của nhân dân trong vùng dự án. Đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tổ chức thi công trên tinh thần khẩn trương, tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo đạt tiến độ, chất lượng. Trong quá trình triển khai cần đảm bảo vấn đề môi trường, an toàn lao động, nếu gặp trở ngại, khó khăn, vướng mắc chủ động báo cáo ngay cho tỉnh để kịp thời tháo gỡ, sớm đưa dự án vào hoạt động.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thực hiện nghi thức động thổ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Trung Nam. Nhân dịp này, Công ty Cổ phần điện gió Trung Nam phối hợp với Báo Công an Nhân dân trao kinh phí tài trợ cho 2 gia đình chiến sĩ là Trung úy Mấu Ngọc Thanh, cán bộ Công an huyện Thuận Bắc và bà Phạm Thị Lụm, thân nhân gia đình liệt sĩ Công an Nhân dân (thôn Ba Tháp, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc). Hỗ trợ các gia đình chính sách 2 xã Bắc Phong, Lợi Hải (huyện Thuận Bắc) mỗi xã 50 triệu đồng và hỗ trợ Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh 50 triệu đồng.