Anh Pupu Ná nỗ lực chống hạn

(NTO) Trở lại thôn Đồng Dày vào những ngày giữa tháng Tám năm nay, chúng tôi chứng kiến nhịp sống mới trên vùng đất khô hạn kéo dài nhiều năm qua của xã Phước Trung, huyện Bác Ái. Tranh thủ trời có mưa, nông dân xuống giống gieo trồng vụ hè thu 2016. Đặc biệt, mô hình “cây phun mưa” của gia đình anh Pupu Ná trở thành “điểm sáng” trong phong trào nỗ lực chống hạn ở địa phương.

 
Anh Pupu Ná áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước vào sản xuất.

Khu đất canh tác của anh Pupu Ná rộng khoảng 1,5 ha nằm dọc Suối Chinh. Trước đây, anh sử dụng máy dầu bơm nước từ lòng suối lên tưới cho 4 sào ruộng lúa và hơn 1 ha đất trồng hoa màu. Máy nổ thường xuyên bị hỏng hóc, chi phí mua nhiên liệu cao nên lợi nhuận không đáng kể. Trước tình hình khô hạn kéo dài, giữa năm 2015, anh bán hai con bò được gần 20 triệu đồng, để đầu tư kéo điện từ khu dân cư Đồng Dày ra khu đất canh tác dài khoảng 700 mét. Đồng thời, mua mô tơ hai ngựa lắp đặt bơm tưới cho cây trồng. Do trời ít mưa, nguồn Suối Chinh ngày càng cạn kiệt không đủ nước cho mô tơ bơm “tưới tràn”. Nhìn thấy hiệu quả “cây phun mưa” tưới tiết kiệm nước trên cây mía của nông dân xã Quảng Sơn, anh Ná chi 4 triệu đồng mua hai “cây phun mưa” và phụ kiện về lắp đặt trên đồng đất ven Suối Chinh. Pupu Ná là nông dân Raglai đầu tiên lắp đặt hệ thống tưới phun tiết kiệm nước ở thôn Đồng Dày. Nhờ thiết bị tưới tiết kiệm nước giúp anh canh tác 1 ha đất trồng cây mè đen hai vỏ vụ hè thu năm nay đạt hiệu quả. Gia đình anh thu hoạch trên 4 tạ mè hạt, thương lái thu mua tại rẫy với giá 30 ngàn đồng/kg. Trừ hết chi phí, anh còn lãi khoảng 8 triệu đồng mua sắm áo quần, sách vở cho hai con chuẩn bị bước vào năm học mới. Anh chuẩn bị làm đất tiếp tục trồng bắp lai vụ mùa và đầu tư thêm “cây phun mưa” tưới tiết kiệm nước.

Đưa chúng tôi thăm thú đồng đất ven Suối Chinh, chỉ tay vô ruộng lúa xanh tốt đang trổ đều gié, Pupu Ná cho biết ruộng bỏ giá gần hai năm do Suối Chinh khô nước. Năm nay, trời có mưa, anh đắp đập ngăn suối sử dụng mô tơ bơm nước lên tưới bốn sào ruộng lúa giống TH 6 do Công ty Cổ phần giống cây trồng Nha Hố cung cấp. Nhờ áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm”, cây lúa vụ hè thu sinh trưởng tốt, anh dự kiến thu hoạch đạt khoảng 6 tạ/sào. Đầu năm 2014, anh bán ba con bò mua máy cày tay trị giá 32 triệu đồng phục vụ khâu làm đất. Anh Ná cũng là một trong những nông dân đầu tiên ở thôn Đồng Dày đầu tư vốn liếng mua máy cày tay đưa thiết bị cơ giới vào đồng ruộng. Nhờ biết tính toán làm ăn, anh Ná nỗ lực ứng phó với thời tiết khô hạn, duy trì sản xuất, ổn định cuộc sống gia đình.

Anh Katơ Hoàng, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phước Trung nhận xét Pupu Ná là hội viên tiêu biểu trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Mô hình tưới phun tiết kiệm nước của anh Ná phù hợp với điều kiện khô hạn được bà con thôn xóm học tập kinh nghiệm áp dụng vào sản xuất.