10 năm tù vì dùng dao đâm 2 người bị thương

(NTO) Ngày 12-8, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lê Văn Thương (SN 1993, ngụ thôn Sơn Hải 1, xã Phước Dinh, Thuận Nam) về tội "cố ý gây thương tích”.

Ngày 7-12-2015, Thương đến nhà nghỉ Thanh Trúc, thuộc phường Tấn Tài thuê phòng, trong quá trình ở, Thương liên tục đổi phòng và có thế chấp điện thoại với giá 700 ngàn đồng. Đến 21 giờ 15 phút, ngày 26-12-2015, bị cáo đến khu vực kinh doanh của nhà nghỉ để tìm điện thoại, vì không thấy ai nên nảy sinh ý định trộm cắp, thì bị bà Lê Thị Thanh Trúc, chủ nhà nghỉ phát hiện, Thương đã lấy dao thủ sẵn đâm nhiều nhát vào vùng cổ, bụng của nạn nhân. Đang ở nhà bên cạnh, nghe tiếng mẹ tri hô, anh Trương Lê Hoàng Giang (con bà Trúc) đến can ngăn cũng bị Thương dùng dao đâm trúng vào phần đùi. Hành vi của bị cáo đã gây tỷ lệ thương tật 42% đối với bà Trúc và 59% đối với anh Giang. Sau khi gây án, 2 ngày sau, bị cáo đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo 10 năm tù giam, yêu cầu bồi thường cho 2 bị hại với số tiền gần 175 triệu đồng.

Trước đó, TAND Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cũng đã xét xử và tuyên phạt 12 tháng tù giam đối với Tô Quốc Chí (SN 1988, ngụ khu phố 5, phường Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) về tội “Trộm cắp tài sản”. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ ngày 2-4-2016 đến 20-5-2016, Chí đã lợi dụng sơ hở của người dân thực hiện trộm 2 chiếc xe máy, tổng giá trị là 6,1 triệu đồng. Sau khi trộm xe, Chí đem bán lấy tiền tiêu xài…