Đổi mới trên quê hương Văn Hải anh hùng

(NTO) Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, phường Văn Hải (Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) là địa phương có phong trào đấu tranh cách mạng kiên cường, góp phần to lớn vào thắng lợi sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất nước nhà. Bước vào công cuộc xây dựng đất nước, người dân Văn Hải tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, ra sức cống hiến cho quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dấu ấn vùng đất anh hùng

Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, Văn Hải được biết đến có vị trí chiến lược quan trọng, gần căn cứ kháng chiến Cà Đú. Người dân Văn Hải phải chịu nhiều gian khổ, thử thách do quân địch thường xuyên tăng quân, dùng các thủ đoạn thâm độc đánh phá, chặn đứng đường tiếp tế lương thực, thực phẩm vào căn cứ, gây cho ta nhiều khó khăn, tổn thất… Trước tình hình đó, vượt lên sự kèm kẹp của địch, Nhân dân che chở cán bộ; cán bộ tin dân, sống trong lòng dân, bám trụ xây dựng lực lượng, móc nối cơ sở, nhờ đó phong trào cách mạng ở Văn Hải luôn trụ vững, sớm khôi phục và phát triển. Đã có hàng trăm thanh niên thoát ly làm cách mạng… Qua thống kê, địa phương có 120 liệt sĩ, 5 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 24 thương binh, 76 gia đình có công với nước... Những con số trên đã minh chứng cho tinh thần kiên trung, một lòng theo Đảng của người dân Văn Hải anh hùng.

 
Bà con phường Văn hải sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP.

Khát vọng vươn lên

Trở lại Văn Hải vào những ngày tháng Tám hào hùng, thăm lại Di tích lịch sử đình Văn Sơn, núi Cà Đú, những khu phố nhộn nhịp, sầm uất, những cánh đồng nho bạt ngàn, trên những con đường trải nhựa thênh thang…, chúng tôi thật vui vì cảm nhận sự thay da đổi thịt, phát triển vượt bậc của vùng đất anh hùng. Trò chuyện với chúng tôi về sự đổi mới của địa phương, đồng chí Nguyễn Nhiễu, Bí thư Đảng ủy phường không giấu được niềm vui, tự hào: Giờ tìm được con đường sình lầy như cách đây 5 năm ở phường Văn Hải hơi khó. Hiện 100% tuyến đường kinh tế trọng điểm và 80% đường giao thông nội phường đã được trải nhựa, bê-tông hóa. Đời sống của Nhân dân ngày càng khấm khá. Tỷ lệ hộ nghèo toàn phường còn 3,8% (theo chuẩn mới), giảm hơn 19% trong 10 năm qua.

Được sự quan tâm của tỉnh, thành phố, hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là hệ thống giao thông trên địa bàn được đầu tư xây dựng, mở rộng; đồng thời, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý nằm liền kề bờ biển, Đảng bộ phường Văn Hải tập trung lãnh đạo địa phương khai thác tốt tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thương mại-dịch vụ-du lịch, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng, nông nghiệp, tạo bước đột phá để tăng trưởng kinh tế. Để đạt được mục tiêu này, chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp thu hút đầu tư; khuyến khích, định hướng, sắp xếp cho các cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, doanh nghiệp tư nhân phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ nhà hàng, ăn uống, vận tải, sản xuất tiểu-thủ công nghiệp… ở khu vực dọc theo bờ biển, các tuyến đường trung tâm như: Nguyễn Thị Minh Khai, Trường Chinh, Yên Ninh…, nhờ đó địa phương đã hình thành các khu thương mại-dịch vụ-du lịch sầm uất, vừa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, du khách, vừa tạo diện mạo đô thị mới văn minh, hiện đại. Toàn phường hiện có 560 cơ sở kinh doanh trên lĩnh vực thương mại-dịch vụ-du lịch, 126 cơ sở sản xuất tiểu-thủ công nghiệp… Các khu du lịch, khách sạn quy mô lớn như: Hoàn Cầu, Bàu Trúc, Con Gà Vàng, Đồng Thuận, Minh Hoàng Anh… ngày càng nâng cao chất lượng, đa dạng hóa loại hình dịch vụ, thu hút nhiều du khách, góp phần không nhỏ đẩy mạnh tăng trưởng ngành thương mại-dịch vụ-du lịch. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất thương mại-dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp-xây dựng đạt gần 140 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 77,7% các ngành kinh tế.

Sản xuất nông nghiệp của địa phương cũng ngày càng phát triển theo hướng hiện đại hóa, có mức tăng trưởng cao mặc dù đang có sự thu hẹp về diện tích. Để đáp ứng xu thế đô thị hóa, những năm qua, địa phương tích cực chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao như: nho, táo, nha đam, rau màu…, trong đó đặc biệt là cây nho; đồng thời, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Tổng diện tích gieo trồng toàn phường hiện 570ha, trong đó diện tích cây nho chiếm 184ha, tăng 14ha so với đầu năm 2015. Ghi nhận hơn cả là bà con ngày càng nâng cao nhận thức trong việc liên minh, liên kết trong sản xuất; áp dụng quy trình sản xuất nho theo tiêu chuẩn VietGAP, không chỉ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng mà còn nâng cao giá trị sản phẩm. Địa phương đã thành lập 34 nhóm liên minh sản xuất nho đạt tiêu chuẩn VietGAP, gần 450 hộ tham gia, với tổng diện tích hơn 95ha; thành lập HTX Sản xuất, Kinh doanh nho VietGAP Văn Hải, với 35 thành viên tham gia, với diện tích trên gần 4ha. Ông Nguyễn Văn Bảnh, Giám đốc HTX, cho biết: HTX đã kết nối được một số đại lý, siêu thị trong và ngoài tỉnh như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng tiêu thụ sản phẩm nho cho các thành viên. Thời gian tới, HTX sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, không chỉ giúp các thành viên, mà còn giúp các hộ nông dân sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP tiêu thụ sản phẩm với giá cao hơn. HTX còn đẩy mạnh mô hình sản xuất kết hợp với du lịch sinh thái vườn, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, đưa thương hiệu nho VietGAP Văn Hải đến với người tiêu dùng…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường cho biết thêm: Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XV, phấn đấu đến năm 2020, địa phương trở thành trung tâm thương mại dịch vụ-du lịch của thành phố. Người dân Văn Hải vốn có truyền thống yêu nước, tinh thần cầu thị, ý chí tự lực, tự cường, kiên trung với Đảng. Chính những điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng bộ, chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khai thác các tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội đề ra.