1 năm tù giam về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản"

(NTO) Ngày 28-7, Tòa án nhân dân huyện Ninh Phước mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Thành Vân (SN 1980, ngụ Long Bình 2, An Hải, Ninh Phước) về tội “ Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Cuối năm 2011, Chi cục Thi hành án (THA) huyện Ninh Phước ra quyết định buộc bà Huỳnh Thị Thu trả lại số tiền trên 200 triệu đồng cho các bà: Đỗ Thị Thanh Loan, Lâm Lệ Hằng, Nguyễn Thị Nở. Nguyễn Thành Vân là Chấp hành viên sơ cấp tại Chi cục THA huyện Ninh Phước được phân công thực hiện quyết định này. Khoảng giữa năm 2012, bà Loan và Hằng hẹn gặp và “nhờ” Vân sớm THA và hứa chi 15% số tiền trên (khoảng 30 triệu đồng). Trong khoảng từ tháng 8-2012 đến 2-2013, Vân đã nhiều lần gọi điện cho bà Loan yêu cầu đưa tiền cho mình và nói để phục vụ cho công tác THA, nhưng thực tế, bị cáo lấy tiền để tiêu xài cá nhân. Tuy không đồng ý, nhưng nghe Vân nói vậy, các bị hại đã 5 lần đưa cho Vân tổng số 26 triệu đồng. Đến ngày 27-11-2015, Vân tiếp tục yêu cầu bà Loan đưa thêm 4 triệu đồng để đủ với số tiền đã thỏa thuận trước đó. Bức xúc trước việc làm của Vân, cả 3 người đã viết đơn tố cáo Vân lên cơ quan điều tra. Ngày 28-11-2015, trong lúc đang nhận tiền của bà Loan, Vân bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ- Công an tỉnh bắt quả tang.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Thành Vân 1 năm tù giam.