Các đồng chí lãnh đạo tỉnh viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

(NTO) Kỷ niệm 69 năm Ngày thương binh- Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2016), sáng 27-7, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh tổ chức lễ viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Dự lễ viếng có các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cán bộ lão thành cách mạng, hưu trí cao cấp và đại diện Đoàn Dân- Quân- Chính- Đảng các huyện, thành phố cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã thành kính đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và thắp hương trên từng phần mộ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những người con ưu tú của quê hương Ninh Thuận đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy
và các đồng chí cán bộ hưu trí cao cấp đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
Trần Quốc Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Đồng chí Trần Minh Lực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Đồng chí Phan Hữu Đức, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh
cùng đoàn đại biểu Ủy ban MTTQVN tỉnh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Đoàn đại biểu Bộ CHQS tỉnh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Đoàn đại biểu Công an tỉnh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Đoàn đại biểu BCH BĐBP tỉnh đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
 
 
Các chiến sĩ LLVT tỉnh thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.